Tòa án Ai Cập đưa 56 thành viên MB vào danh sách khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin ngày 29/8 một tòa án hình sự nước này đã đưa 56 người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại Ai Cập vào danh sách khủng bố trong thời hạn 3 năm.
Tòa án Ai Cập đưa 56 thành viên MB vào danh sách khủng bố ảnh 1

Cựu Tổng thống Mohammed Morsi đứng sau song sắt tại phiên tòa xét xử ông ở Cairo ngày 23/4. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án cho biết, những người này đã bị kết tội cầm đầu tổ chức ngoài vòng pháp luật MB, là thành viên, cung cấp tài chính cho nhóm, hoặc gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia và an ninh công cộng. Bản án cũng bao gồm lệnh cấm du lịch, phong tỏa tài sản, tước quyền chính trị và hộ chiếu.

 

Vào tháng 1 năm nay, tòa án này cũng đã đưa 1.500 người, bao gồm cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và các con trai của ông này cùng với các lãnh đạo cấp cao khác của MB và những người thân của họ vào danh sách khủng bố.

 

MB bị quy kết là một nhóm khủng bố và đã bị cấm hoạt động sau vụ lật đổ ông Morsi vào năm 2013 trong làn sóng các cuộc biểu tình quần chúng chống lại cựu tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập sau một năm cầm quyền.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.