Tổ phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời đưa sản phụ đang chuyển dạ đi cấp cứu

Sáng 23/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng thuộc Tổ tuần tra, kiểm soát Công an tỉnh An Giang đang tăng cường hỗ trợ tại tâm dịch huyện Phú Tân đã hỗ trợ một sản phụ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 22/9, Tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh An Giang gồm Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tâm, Thượng úy Lư Phú Nhuận, Trung úy Nguyễn Trung Nghĩa và Binh nhất Bùi Chí Tâm (được Công an tỉnh An Giang tăng cường hỗ trợ huyện Phú Tân) đang thực hiện nhiệm vụ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân thì nhận được được điện thoại của người dân báo sản phụ Nguyễn T.C.E. (sinh năm 1993, ngụ ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ) đang đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ cần nhập viện ngay nhưng gia đình lại không có phương tiện để đưa đi. Mặt khác, địa bàn thị trấn Phú Mỹ đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch nên việc đi lại của người dân bị hạn chế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác đã nhanh chóng xác định vị trí và dùng ô tô tuần tra của Công an đến tận nhà đưa sản phụ E. đến Trung tâm y tế huyện Phú Tân cấp cứu kịp thời.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Phú Tân cho biết, sản phụ Nguyễn T.C.E. mang thai lần 3, thai nhi 36 tuần tuổi, được Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh An Giang đưa nhập viện vào lúc 16 giờ 19 phút ngày 22/9 trong tình trạng chuyển dạ, có dấu hiệu sinh non.

Đến 19 giờ 10 phút cùng ngày, sản phụ E. đã chuyển dạ, sinh non một bé gái, cân nặng 2,5kg (sinh thường, bác sĩ thực hiện bóc nhau nhân tạo do nhau không bong). Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.