Tò mò về sức căng bề mặt nước ở ngoài vũ trụ

Trong môi trường ngoài Trái đất, chất lỏng khi ra khỏi túi đựng đã tự gắn kết lại thành một khối hình cầu bay lơ lửng.

Tò mò về sức căng của bề mặt nước trong môi trường không trọng lực, ba phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã tạo một quả bong bóng nước rồi thả một chiếc máy quay nhỏ vào bên trong.

Tò mò về sức căng bề mặt nước ở ngoài vũ trụ ảnh 1

Trong môi trường ngoài Trái đất, chất lỏng khi ra khỏi túi đựng đã kết lại thành một khối hình cầu bay lơ lửng. Liên kết hydro giữa các phân tử nước gắn kết chúng lại với nhau và sức căng bề mặt giữ chiếc máy quay ở bên trong lòng quả bong bóng nước.

Xem video thí nghiệm:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Hoàng Trang

Dành cho bạn

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Ngày 4/10, Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 vinh danh 15 sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất. Sản phẩm “C-HySI – Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy” xuất sắc giành giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trung Quốc Trip.com vừa niêm yết một gói du lịch không gian dưới quỹ đạo với giá 5,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 tỷ đồng), mở ra một lựa chọn trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng có khả năng chi trả rất cao.