Tổ chức triển lãm về di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam

Ngày 6/8, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam".
Chú thích ảnh
Quần thể Danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26/11/2024, tại tuyến phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Bảo tàng Nghệ An, thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với nhiều trưng bày ý nghĩa.

Cụ thể, trưng bày "Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với di sản văn hóa dân tộc" sẽ giới thiệu tới công chúng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các di sản văn hóa, thiên nhiên; các văn bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; những tư liệu, văn bản chỉ đạo, hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, di tích lịch sử, di sản thiên nhiên...

Trưng bày ảnh "Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Nam" giới thiệu về di sản đã được UNESCO vinh danh (gồm di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu); đồng thời giới thiệu hình ảnh các di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở mọi miền đất nước; các di sản thiên nhiên như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, danh lam thắng cảnh...

Trưng bày, giới thiệu đặc trưng di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam với những hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện nét đặc trưng rất đa dạng của di sản văn hóa các dân tộc trên các vùng miền trong cả nước; triển lãm "Những bài thơ của Bác Hồ trên Sen thư pháp" giới thiệu một số bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Sen thư pháp.

Cùng với đó, trong không gian chung của triển lãm sẽ có không gian văn hóa trà Việt; Trưng bày và trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng; Triển lãm "Áo dài Việt Nam"…

Triển lãm lần này còn có các không gian trưng bày "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống" của các tỉnh/thành phố, gồm: Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.

Tại các không gian trưng bày này, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của 25 tỉnh/thành phố tham gia triển lãm; những điểm đến được du khách yêu thích; những nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương cùng sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương…

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2024; có không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt giải tại hội thi; không gian tôn vinh, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu toàn quốc, các sản phẩm chất lượng cao phục vụ đời sống, tiêu dùng…

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam" là hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản hóa Việt Nam (23/11), nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những di sản văn hóa, thiên nhiên, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nước con người Việt Nam. Đồng thời, triển lãm giới thiệu tới nhân dân Nghệ An và du khách các sản phẩm nghề thủ công truyền thống của các làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các vùng, miền trên cả nước.

Triển lãm cũng là dịp để các nghệ nhân giao lưu, quảng bá về tiềm năng du lịch làng nghề, mở rộng mối quan hệ giữa các làng nghề truyền thống, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.