Tổ chức thi Hoa hậu: “Quản” chưa xong, còn nới rộng

Còn nhớ, trong một cuộc họp giữa năm 2015, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Phạm Đình Thắng chia sẻ, sẽ xem xét giảm số lượng các cuộc thi hoa hậu do có ý kiến tổ chức 2 cuộc thi hoa hậu mỗi năm là nhiều.
(tiếp theo và hết) Xem phần đầu tại đây

Có quản lý được chất lượng?

Tuy cơ quan chức năng đã lý giải như vậy, nhưng với công chúng, con số 3 cuộc thi hoa hậu trong một năm; chưa kể đến các cuộc thi người đẹp, vẫn là quá nhiều; nhất là trong điều kiện việc quản lý hoa hậu, người đẹp của chúng ta vẫn còn rất nhiều lỗ hổng.
Tổ chức thi Hoa hậu: “Quản” chưa xong, còn nới rộng ảnh 1

Cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” là cuộc thi thứ ba được cấp phép trong năm 2016.Ảnh: BTC

Còn nhớ, trong một cuộc họp giữa năm 2015, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Phạm Đình Thắng chia sẻ, sẽ xem xét giảm số lượng các cuộc thi hoa hậu do có ý kiến tổ chức 2 cuộc thi hoa hậu mỗi năm là nhiều. Cụ thể, theo ông Phạm Đình Thắng, Cục đang lấy ý kiến để tiến hành sửa đổi Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu..., trong đó có việc xem xét giảm bớt số lượng các cuộc thi hoa hậu trong năm. “Nghị định 79 quy định mỗi năm được tổ chức tối đa 2 cuộc thi hoa hậu có quy mô quốc gia. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện, nhiều ý kiến cho rằng số lượng các cuộc thi sắc đẹp như vậy vẫn là nhiều, gây ra không ít bất cập. Nhiều cuộc thi không đảm bảo được chất lượng, để xảy ra nhiều lùm xùm không đáng có. Vì vậy, khi tiến hành sửa đổi Nghị định 79, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ xem xét việc giảm bớt các cuộc thi hoa hậu trong 1 năm. Bên cạnh đó, sẽ quy định cụ thể về quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, rút giấy phép trong các cuộc thi, tránh gây ra những tranh cãi không đáng có”, ông Thắng nhấn mạnh.Cũng mới chỉ nửa năm ở thời điểm có tuyên bố này của cơ quan chức năng trực tiếp quản lý việc tổ chức thi hoa hậu, người đẹp; thì giờ đây con số cuộc thi không những không giảm, mà lại còn tăng một cách thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, như ý kiến của Thứ trưởng Vương Duy Biên vì cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu” có yếu tố nước ngoài, nên không tính vào số lượng 2 cuộc thi được cấp phép như quy định, là chưa chính xác. Trên thực tế, hầu hết các cuộc thi hoa hậu hiện nay đều có thí sinh Việt kiều, thí sinh là người Việt Nam ở nước ngoài. Vậy thì, nếu cứ tính cơ học như vậy, sẽ đến con số bao nhiêu cuộc thi được cấp phép trong một năm?“Theo tôi hiểu, quy định ở Nghị định 79 rằng đối với cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam, Bộ VH-TT&DL sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm để xem xét, quyết định; là “nhắm” tới các trường hợp các cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại Việt Nam, khi đó, có thể chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi riêng để chọn thí sinh dự thi, giống như cuộc “Hoa hậu Quý bà Thế giới” trước đây, thì có cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Việt Nam”; chứ không phải dành cho những trường hợp như thế này”, một nhà tổ chức hoa hậu chia sẻ.Cũng theo nhà tổ chức này, việc tổ chức thi hoa hậu cũng cần có sự “chuyên nghiệp hóa”, đơn cử như cuộc thi có uy tín nhất hiện nay vẫn phải là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; do báo Tiền Phong với thâm niên tổ chức nhiều năm nay. Còn những trường hợp “đá ngang” sang tổ chức thi hoa hậu, nguy cơ rủi ro rất cao; điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Xét theo tiêu chí này, thì cả hai nhà tổ chức hai cuộc thi còn lại trong năm 2016, gồm Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort và Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam đều là những đơn vị “mới tinh” trong tổ chức thi; kinh nghiệm chưa nhiều, nên việc tổ chức sẽ vẫn là một “dấu chấm hỏi” với công chúng.Vẫn biết, việc thi hoa hậu, người đẹp là một phần khá quan trọng trong đời sống văn hóa của xã hội, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay, khi nhan sắc Việt không chỉ được vinh danh trong nước, mà ngày càng có vị thế trên thế giới; tuy nhiên, việc tổ chức ra sao, chất lượng thế nào... vẫn luôn là những vấn đề mà các cơ quan quản lý phải “đặt nặng”. Bởi càng “bung” thì sẽ càng đồng nghĩa với nhiều “vấn đề” có thể đặt ra.
PV

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.