Tổ chức nhiều hoạt động giúp sân khấu Việt khởi sắc

Ngày 17/6, Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cho biết, từ nay đến hết năm 2020, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương, các hội chuyên ngành, đơn vị nghệ thuật trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Vở "Nhật thực" của đoàn Việt Nam biểu diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV - 2019. Ảnh tư liệu: Thành Đạt/TTXVN

Cụ thể, về hoạt động lý luận - phê bình, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo về sáp nhập và xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật sân khấu tại Quảng Ninh; Hội thảo Sân khấu Việt Nam và sân khấu thế giới…

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều cuộc liên hoan như: Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV (tháng 7/2020); Liên hoan Tài năng trẻ diễn viên Tuồng, Dân ca toàn quốc tại Bình Định (tháng 8/2020); Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV - 2020 (cuối tháng 9/2020); Liên hoan Tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Cà Mau (tháng 9/2020), Liên hoan Tài năng trẻ Kịch nói toàn quốc tại Hà Nội (tháng 11/2020); Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang - 2020 (tháng 9/2020); Liên hoan Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc tại tỉnh Hà Nam.

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội…

Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi cũng chia sẻ, sân khấu Việt đang gặp nhiều khó khăn, chưa thể khắc phục trong một sớm một chiều nhưng Hội sẽ cố gắng làm từng phần từng việc, trong từng thời điểm để giúp sân khấu Việt khởi sắc. Trong năm 2020, Hội chú trọng đến lực lượng tác giả sáng tác kịch bản, đạo diễn. Những năm sau này, Hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến diễn viên, phê bình, nhạc sỹ, họa sỹ... Đó là kế hoạch lâu dài và Hội sẽ từng bước thực hiện nhằm góp phần đưa sân khấu Việt ngày càng phát triển.

Trước đó, vào tháng 5/2020, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức trại sáng tác tại Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham gia của 20 tác giả; góp phần cho ra đời nhiều kịch bản thuộc các loại hình nghệ thuật như kịch nói, cải lương, chèo, tuồng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Dự kiến vào tháng 11/2020, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức trại sáng tác tại Đại Lải (Vĩnh Phúc), đồng thời sẽ phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam mở trại sáng tác kịch bản sân khấu tại Nhà sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam. Hội sẽ tổ chức cho các văn nghệ sỹ sân khấu là tác giả, đạo diễn... đi thực tế biển đảo, biên giới; các vùng kinh tế công - nông nghiệp phát triển để nắm bắt đời sống xã hội, làm chất liệu chân thực cho các sáng tác văn học nghệ thuật...

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.