Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 hiệu quả và tiết kiệm

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tại cuộc họp ngày 9/3 nhằm rà soát tiến độ triển khai hoạt động này.
Chú thích ảnh
Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển (ảnh tư liệu). 

Ông Đoàn Anh Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các tiểu ban, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023. Để tổ chức thành công sự kiện du lịch này, nhất là Lễ khai mạc đang cận kề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tiểu ban, sở, ngành và địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ, khẩn trương với quyết tâm cao nhất.

Chương trình Lễ khai mạc tổ chức ngày 25/3 phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh chính trị, văn hóa, nghệ thuật. Công tác tổ chức, tiếp đón đại biểu phải chuẩn bị chu đáo, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí và cần có nhiều phương án, kịch bản dự phòng khi có tình huống phát sinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị nòng cốt, làm tốt công việc đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đôn đốc tiến độ, giám sát các tiểu ban để triển khai các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai mạc … Bên cạnh đó, các Tiểu ban cũng chủ động rà soát lại công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kịch bản, tình huống dự phòng, đặc biệt là về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia 2023 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế. Do đó, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho sự kiện này, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân về sự phát triển du lịch bền vững.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết: Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc đã cơ bản hoàn thành. Đến thời điểm này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua kịch bản của Lễ khai mạc vào tối 25/3. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, kéo dài 85 phút. Ngoài ra, tại Lễ khai mạc còn diễn ra một số chương trình nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (drone light), bay treo khinh khí cầu, bắn pháo hoa tầm thấp…

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã khảo sát địa điểm diễn ra Lễ khai mạc tại NovaWorld Phan Thiết, đồng thời xây dựng các phương án về giao thông, an ninh trật tự; tổ chức tập huấn cho 170 tình nguyện viên tham gia phục vụ… Công tác về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế… cũng đã được các sở, ban, ngành chủ động triển khai và lên phương án.  

Về công tác tuyên truyền, đến nay, Ban tổ chức đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia 2023 tại địa chỉ: hoituxanh.binhthuan.gov.vn; thống nhất với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ miễn phí lắp đặt wifi và truyền thông, quảng bá qua hệ thống tin nhắn SMS, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt…

Năm Du lịch quốc gia 2023 với hơn 200 hoạt động, sự kiện đặc sắc có tầm cỡ quốc gia, quốc tế diễn ra tại Bình Thuận và 41 tỉnh, thành phố. Sự kiện được kỳ vọng góp phần mở ra giai đoạn mới trong hợp tác du lịch với các quốc gia, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong khu vực ASEAN, châu Á và trên thế giới.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.