Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 587-KH/HNDTW về việc tổ chức xin ý kiến đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa tại cánh đồng của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thạnh Hưng ở xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 10 - KH/TW ngày 28/3/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch tổ chức xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Kế hoạch nêu rõ: Việc tổ chức xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đối với dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) là một nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp, cần được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong thời gian từ ngày 15/2/2023 đến hết ngày 15/6/2023.

Đối tượng lấy ý kiến: Cán bộ Hội Nông dân các cấp từ Trung ương đến cơ sở; hội viên nông dân; Hợp tác xã do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.

Nội dung xin ý kiến cán bộ, hội viên nông dân về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); trọng tâm là những vấn đề nhằm loại bỏ các quy định gây trở ngại khi gia nhập thị trường, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của Hợp tác xã. Trong đó, một số nội dung trọng tâm cần tập trung xin ý kiến gồm:

Mở rộng đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Thể chế hóa Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Bổ sung đối tượng tổ hợp tác nhằm đa dạng hoá các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác phát triển từ thấp đến cao, từ mô hình đơn giản tổ hợp tác đến hợp tác xã, tạo điều kiện và định hướng cho tổ chức kinh tế hợp tác liên kết; hợp tác sản xuất kinh doanh, phát triển quy mô, hình thành chuỗi giá trị; tạo ra một hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh.

Tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các tổ chức kinh tế hợp tác gia nhập, rút khỏi thị trường; không hạn chế (theo tỷ lệ bắt buộc) đối với các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận bên ngoài thị trường; đổi mới mô hình quản trị; quy định chi tiết về kiểm toán tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân; quy định chi tiết các nhóm chính sách phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác.

Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức hội nghị.

Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2023 đến ngày 30/3/2023.

Hội Nông dân các tỉnh, thành tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân gửi văn bản và file số trước ngày 30/3/2023 (qua Ban Kinh tế Trung ương Hội và theo địa chỉ: bankinhtetwhnd@gmail.com) để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.