Tổ chức hoạt động bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành văn bản số 2072/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hoạt động bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong quý IV, năm 2022.
Chú thích ảnh
Đồng bào người Thái ở Lai Châu trình diễn các tiết mục múa truyền thống. Ảnh tư liệu: Trọng Đạt/TTXVN

Cụ thể, Bộ giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022.

Chương trình này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa, tổ chức, cá nhân có liên quan; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc.

Thông qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Theo đó, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy với sự tham gia của 5 nghệ nhân, 65 học viên là người dân tộc Giáy ở xã Tả Van.

Tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phục dựng Lễ hội Mường Lập; Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành của dân tộc Mường.

Tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phục dựng lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn.

Tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Mường.

Ở các địa phương trên, mỗi nơi sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, học viên là người dân tộc thiểu số. Ban Tổ chức tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về các lễ hội nêu trên; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các lễ hội; tổ chức truyền dạy, hướng dẫn quy trình thực hành các nghi lễ, nghi thức, trò chơi trong lễ hội.

Ban tổ chức cũng hỗ trợ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn; tổ chức thực hành, tái hiện các lễ hội; ghi hình, chụp ảnh và sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu các lễ hội; phục vụ du lịch tại địa phương...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện Quang Bình, Thanh Sơn, Ngọc Lặc, Thạch Thành và thị xã Sa Pa phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng duy trì hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.