Tổ chức giao thông tại nút giao Sa Đôi – Đại Mỗ, cổng KCN Thăng Long

Ngày 18/5, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở vừa ban hành thông báo tổ chức giao thông tại nút giao Sa Đôi – Đại Mỗ thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm; tuyến đường chính A (trước cổng A khu công nghiệp Thăng Long) thuộc địa bàn huyện Đông Anh và nút giao Phan Văn Trường – Xuân Thủy thuộc địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo đó, trên cơ sở theo dõi, đánh giá bất cập về tổ chức giao thông tại nút giao Sa Đôi – Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm thường xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố và các đơn vị liên quan thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Sa Đôi – Đại Mỗ. Cụ thể, cấm ô tô theo hướng từ đường Đại Mỗ (hướng đi Hà Đông) rẽ trái vào phố Sa Đôi để đi về hướng đại lộ Thăng Long trong các khung giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ; chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút).

Điều chỉnh cho các phương tiện ô tô theo hướng rẽ phải vào ngõ 169 Đại Mỗ qua đường thi công dự án đường 70 kéo dài đi đường Sa Đôi để đi thẳng qua nút về hướng đại lộ Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Thời gian thực hiện từ ngày 20/5/2023.

Sở Giao thông Vận tải cũng thông báo phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện quay đầu tại điểm quay đầu hiện có tại Km 0+760 đường Chính A (trước Cổng D Khu Công nghiệp Thăng Long). Đồng thời điều chỉnh tốc độ khai thác 60km/h trên đường Chính A (cả hai chiều) đoạn từ nút giao Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt – Chính A đến cổng D Khu công nghiệp Thăng Long để đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian thực hiện từ ngày 19/5/2023.

Sở Giao thông Vận tải thông báo phương án tổ chức giao thông đóng điểm mở dải phân cách giữa trên đường Xuân Thủy tại nút giao với đường Phan Văn Trường. Theo đó tổ chức giao thông cho các phương tiện quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa 2 trụ đường sắt P259 - P260 (điểm mở mới) và trước cổng Học viên Báo chí và Tuyên truyền (điểm mở hiện có). Thời gian thực hiện từ ngày 19/5/2023.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện lắp đặt, bổ sung hệ thống đảo vòng xuyến, hệ thống biển báo giao thông và vạch sơn, gờ giảm tốc... để đảm bảo an toàn giao thông theo phương án tổ chức giao thông đã được duyệt; thực hiện duy tu hệ thống an toàn giao thông tại khu vực nút giao, bao gồm: biển báo hiệu đường bộ, sơn kẻ đường...

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án tổ chức giao thông được duyệt. Đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.