Tổ chức bán quân sự Ukraine thành lập chính đảng

Một nhóm bán quân sự cực hữu của Ukraine từng đóng vai trò chủ chốt trong làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi tháng trước đã công bố việc thành lập chính đảng.
Một nhóm bán quân sự cực hữu của Ukraine từng đóng vai trò chủ chốt trong làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi tháng trước ngày 22/3 đã công bố việc thành lập chính đảng. Phát biểu trên YouTube sau một cuộc họp kín vì các lý do an ninh, thành viên Andriy Denissenko nói: “Chính đảng Pravy Sektor (phe hữu) đã được thành lập ngày hôm nay. Đảng này sẽ đóng vai trò một công cụ trên chính trường như cách mà súng tiểu liên Kalashnikov đóng vai trò trong lĩnh vực quân sự”.
 Tổ chức bán quân sự Ukraine thành lập chính đảng ảnh 1

Đông đảo các nhà hoạt động xã hội ngày 22/3 tuần hành tại thành phố miền đông Donetsk của Ukraine, giương cao biểu ngữ và quốc kỳ Nga nhằm biểu thị sự ủng hộ đối với chính quyền Moskva. AFP/ TTXVN

Các đại biểu tham dự hội nghị đã bầu ông Dmytro Yarosh làm thủ lĩnh đảng, đồng thời tuyên bố ông Yarosh sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 tới. Đảng Pravy Sektor sẽ tiếp nhận các nhóm chủ nghĩa dân tộc khác đã đăng ký hoạt động ở Ukraine, trong đó có UNA-UNSO và Trizub (Đinh ba). Igor Manzur, thành viên hội đồng chính trị của Pravy Sektor, nhấn mạnh đảng này để ngỏ cánh cửa cho tất cả người dân Ukraine gia nhập.Trong một diễn biến khác, phát biểu trên kênh truyền hình "Channel 5" của Ukraine, cựu Phó Thủ tướng Ukraine Yuri Boiko cho biết việc Crimea sáp nhập vào Nga là do người dân bán đảo này muốn vậy. Ông Boiko đã so sánh những diễn biến ở Crimea với sự kiện tại Quảng trường Độc lập ở Kiev và lưu ý rằng người biểu tình Maidan (Quảng trường Độc lập) sẽ không thành công nếu không có hàng trăm nghìn người biểu tình trên đường phố. Quan chức này cũng cho rằng trên bán đảo Crimea chủ yếu tồn tại quan điểm tiêu cực trước những sự kiện diễn ra ở Kiev hồi tháng trước. Ông Boiko nói: "Đây là tâm trạng của người Crimea mà đa phần là người gốc Nga và khi thấy những diễn biến trên, họ quyết định ủng hộ trưng cầu ý dân".T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.