Tờ Bild: Tướng Ukraine tham dự cuộc họp bí mật với các chỉ huy NATO tại Đức

Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine Oleksandr Pavlyuk đã bí mật gặp gỡ các chỉ huy lực lượng lục quân từ 35 quốc gia chủ yếu là châu Âu tại Đức, tờ Bild dẫn một số nguồn tin giấu tên cho hay.
Chú thích ảnh
Tướng Oleksandr Pavliuk, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine. Ảnh: ArmyInform

Theo tờ báo, cuộc họp kín đã diễn ra tại thành phố Dresden từ ngày 27 đến ngày 29/8, trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường. Sự kiện được tổ chức theo lời mời của Tổng tham mưu trưởng Lục quân Đức, Trung tướng Alfons Mais. Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi Darryl Williams cũng đại diện Mỹ tham dự sự kiện này.

Theo nguồn tin giấu tên, giới chức tham dự sự kiện được yêu cầu không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc họp trên mạng xã hội để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công gián điệp.

Sự kiện này trưng bày các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Đức, chẳng hạn hệ thống phòng không Skyranger có bánh xích trị giá 18 triệu euro, có thể bắn hạ thiết bị bay không người lái từ khoảng cách 3km. Một vũ khí khác được trưng bày tại sự kiện là lựu pháo RCH-155 không người lái có bánh xích trị giá 10 triệu euro, có thể tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Ukraine dự kiến nhận được 54 khẩu pháo lựu này vào năm 2025.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga leo thang thẳng sau khi Kiev bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Trong khi đó,  Moskva đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang hối thúc các đồng minh của nước này dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa, mà Kiev muốn sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.