TKV rót hơn 40.000 tấn than trong ngày đầu năm mới 2019

Đúng 11 giờ ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), tại Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông (đều thuộc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) đã tổ chức rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới 2019 xuống tàu Việt Thuận Sky vào “xông cảng" lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận Star sẽ nhận 40.300 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty đã bố trí, sắp xếp cho 50 lượt tàu và hơn 150 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra vào nhận than tại Cảng an toàn. Tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng từ đầu năm 2019 đến nay đạt hơn 3 triệu tấn.

Chú thích ảnh
Tàu Việt Thuận Sky đang lấy than tại Cảng Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, trong năm 2019, Tập đoàn đã có nhiều giải pháp, nhóm giải pháp nhằm duy trì và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh tăng năng suất, tăng sản lượng khai thác ciuar các đơn vị thành viên đến mức tối đa, đồng thời giao than cho khách hàng, các hộ tiêu thụ với phương châm đúng, đủ, đảm bảo thời gian. Kết thúc tháng 1/2019, TKV đã tiêu thụ được hơn 4 triệu tấn than, đây cũng là sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2019, với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra; trong đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. Tập đoàn phấn đấu doanh thu đạt 128 nghìn tỷ đồng, riêng khối than đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2018, Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả bố trí, sắp xếp cho 1.042 lượt tàu và 2.043 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại Cảng an toàn với tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng đạt 36,095 triệu tấn; trong đó, than tiêu thụ nội địa đạt 34,715 triệu tấn và than xuất khẩu đạt 1,380 triệu tấn.

Năm 2018, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tạo bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, nhiều chỉ tiêu của năm hoàn thành trước một tháng so với kế hoạch đề ra. Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 36,95 triệu tấn; tiêu thụ 40,5 triệu tấn, bằng 112% kế hoạch. Sản xuất khoáng sản, alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí và các lĩnh vực khác đều đạt được kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng; Doanh thu toàn tập đoàn đạt 121.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017; Lợi nhuận đạt bốn nghìn tỷ đồng, tăng một nghìn tỷ so với năm 2017.

Năm 2018, TKV đã có 3 đợt tăng lương cho người lao động, tiền lương bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng. Riêng thợ lò lao động trực tiếp, tiền lương bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 14,8% so với năm 2017).

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.