Tivi thông minh thế hệ mới dẫn đầu xu hướng sống hiện đại

Những chiếc tivi không còn đơn thuần là công cụ giải trí mà đang trở thành tâm điểm chú ý của cuộc sống hiện đại dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), với các tính năng vượt trội được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2025 - sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới - khai mạc tại thành phố Las Vegas (Mỹ) ngày 7/1.
Chú thích ảnh
Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2025 khai mạc tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Năm nay, các “gã khổng lồ” như LG, Samsung và TCL giới thiệu thế hệ tivi được tích hợp AI tiên tiến, biến những thiết bị này trở thành trợ lý kỹ thuật số, có khả năng giao tiếp với người dùng và kết nối với các thiết bị thông minh khác trong nhà.

Hãng điện tử LG của Hàn Quốc giới thiệu khái niệm "Trí tuệ tình cảm", cho phép thiết bị theo dõi và hỗ trợ người dùng trong nhiều khía cạnh cuộc sống, từ quản lý giấc ngủ đến nhắc nhở mang theo ô khi trời mưa. Chia sẻ tại sự kiện truyền thông, ông William Cho - Giám đốc điều hành LG - cho biết hãng đang tích hợp AI vào không gian sống, biến chúng trở thành những môi trường trải nghiệm toàn diện.

LG cũng công bố quan hệ đối tác với Microsoft để đưa Copilot - một trợ lý AI - vào các sản phẩm điện tử tiêu dùng của hãng. Theo LG, các trợ lý này sẽ được phát triển để phục vụ trong nhà, xe hơi, khách sạn và các không gian khác, với khả năng dự đoán và đáp ứng nhu cầu người dùng.

Tập đoàn TCL của Trung Quốc ra mắt dòng tivi cao cấp QM6K, đồng thời công bố tích hợp ứng dụng Gemini AI của Google vào một số sản phẩm. Mô hình AI được cho là lớn nhất và tối ưu nhất của Google giúp tivi không chỉ là trung tâm giải trí mà còn quản lý các thiết bị thông minh trong nhà.

Phát biểu tại một sự kiện truyền thông của TCL, bà Shalini Govil-Pai, Phó Chủ tịch phụ trách nền tảng tivi của Google khẳng định, với các tính năng mới như cảm biến tiệm cận có khả năng phát hiện sự hiện diện của các vật thể trong khoảng cách gần mà không cần tiếp xúc trực tiếp, Gemini AI sẽ thay đổi cách người dùng tương tác với tivi.

Trong khi đó, hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc đem đến sự kiện những trải nghiệm "mọi lúc, mọi nơi" cho mọi lứa tuổi khác nhau, với các sản phẩm được tích hợp AI. Các thiết bị của Samsung, từ thiết bị đeo cảm biến đến tivi, được thiết kế để tương tác trực quan và hỗ trợ người dùng trong mọi hoạt động hằng ngày, nhờ sự hỗ trợ của AI.

Ông Jonathan Gabrio, đại diện Samsung Electronics America, khẳng định AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sống của mọi gia đình, mang đến những trải nghiệm thông minh, mạnh mẽ và phù hợp với mọi người.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.