Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-19/3, thời tiết miền Bắc tiếp tục ấm ẩm với độ ẩm luôn cao trên 70%, ban ngày nhiệt độ 24-27 độ C. Riêng ngày 11-16/3, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng.
Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Xu hướng thời tiết này là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây trồng phát sinh, phát triển, nhất là đối với cây chủ lực của một số địa phương ở miền Bắc. Nông dân nên thường xuyên bám sát vườn, ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh, bón phân cân đối. Đặc biệt, nông dân cần tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách, đúng lúc) khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Để cây chè đạt năng suất cao, chất lượng tốt, theo Chi cục Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như nhổ cỏ quanh gốc chè; xới sạch cỏ, phát quang bụi rậm giữa hai hàng chè, quanh đồi chè nhằm hạn chế sự trú ngụ và phát sinh sâu bệnh. Nếu phát hiện chè bị bệnh phồng lá hay rầy xanh, nông dân chỉ được sử dụng thuốc trong danh mục được phép sử dụng, pha phun theo đúng tỷ lệ khuyến cáo của nhà sản xuất.

Chi tiết cho các khu vực đêm 10/3 và ngày 11/3: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; cao nhất 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Minh Nguyệt    (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.