Tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc gia tăng

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 25/9, có 2,1% học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại nước này là nạn nhân của bạo lực học đường trong năm nay. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt quá 2% kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2012. Con số này tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức 1,9% của năm học trước.
Chú thích ảnh
Kết quả khảo sát cho thấy có 82.272 học sinh Hàn Quốc là nạn nhân của bạo lực học đường. Ảnh: world.kbs.co.kr

Khảo sát được thực hiện trên hơn 3,9 triệu học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên cả nước Hàn Quốc. Kết quả cho thấy có 82.272 học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường. Các hình thức bạo lực phổ biến nhất là bắt nạt bằng lời nói (39,4%), bạo lực thể chất (15,5%) và bạo lực qua mạng (7,4%). Đáng chú ý, bạo lực tình dục được ghi nhận chiếm 5,9%, cao nhất kể từ khi được khảo sát.

Một quan chức của Viện chính sách thanh niên quốc gia Hàn Quốc cho rằng số nạn nhân bạo lực học đường gia tăng là do sự nhạy cảm hơn về vấn đề này trong bối cảnh sự quan tâm của công chúng cũng ngày càng tăng.

Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.