Tình tiết mới trong vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary

Ngày 22/8, tổ chức Judicial Watch đã tiết lộ hơn chục thư điện tử (email) của Huma Abedin, trợ lý lâu năm của ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Bà Huma Abedin được coi là cầu nối giữa những nhà tài trợ của Quỹ Clinton với cựu đệ nhất phu nhân khi bà đang đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Tình tiết mới trong vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary ảnh 1

Bà Hillary Clinton phát biểu tại Warren, Michigan, Mỹ ngày 11/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các email này, Abedin đã giúp các nhà tài trợ đóng góp từ 25.000 USD đến 10 triệu USD cho Quỹ Clinton để có được những ưu ái nhất định từ phía Ngoại trưởng Clinton.

Trong một diễn biến khác, thẩm phán James Boasberg của khu vực Washington DC vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét và quyết định về khả năng công bố 14.900 thư điện tử của bà Clinton trong thời gian làm Ngoại trưởng mà Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tìm ra.

Các email này được cho là không nằm trong số 55.000 email mà bà Hillary đã chuyển cho FBI trước đó. FBI cho biết sẽ đánh giá và công bố 14.900 email này. Dự kiến, những email đầu tiên trong số 14.900 email này sẽ được công bố vào tháng 10 tới.

Phản ứng về việc này, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lặp lại lời kêu gọi phải đóng cửa Quỹ Clinton, cho rằng đây là tổ chức chính trị tham nhũng nhất trong lịch sử và kêu gọi cần có một công tố viên đặc biệt điều tra hoạt động của quỹ này.

Được biết, vụ việc bê bối thư điện tử, Quỹ Clinton và sức khoẻ của bà Hillary là những vấn đề đang được phe của ông Trump tận dụng để tấn công đối thủ.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hôm 18/8 đã phải tuyên bố Quỹ Clinton sẽ ngừng nhận tiền quyên góp từ nước ngoài và các doanh nghiệp nếu phu nhân của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.