Tính phương án thu ngân sách bù giá dầu giảm

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong năm tới, ngành tài chính phải phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong năm tới, ngành tài chính phải phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô. Kể cả khi giá dầu thô khiến nguồn thu ngân sách Nhà nước (NSNN) giảm khoảng 50.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính vẫn có biện pháp tăng thu nội địa để bù đắp.
Bù đắp từ tăng thu nội địa và xuất khẩu
Tại Hội nghị tổng kết ngành tài chính diễn ra ngày 24/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: Tổng thu NSNN tính đến hết ngày 22/12 là 831,19 nghìn tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán. Dự toán thu cân đối NSNN năm 2015 dự kiến là 911,1 nghìn tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, bên cạnh giải pháp tăng thu nội địa, cơ quan này cũng tập trung vào việc chấm dứt thất thoát, gian lận, nợ đọng thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển, thắt chặt chi tiêu... "Các cơ quan, bộ, ngành không được mua ô tô phục vụ chức danh riêng, tiết kiệm khoản chi hội nghị hội thảo, đặc biệt là chi đi công tác nước ngoài. Tới đây, chúng tôi có thể công khai chi công tác nước ngoài của các ngành, địa phương", Bộ trưởng Dũng nói.
Bộ Tài chính và các bộ liên quan vẫn đang tính toán để đưa ra phương án đối phó với tình hình giá dầu giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia Bộ Tài chính cũng cho rằng: Giá dầu giảm sẽ khéo theo các chi phí khác của doanh nghiệp giảm. Nhờ đó sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung lại tăng lên nên không quá lo ngại.
Đẩy mạnh thu hồi nợ
Theo nhận định của Bộ Tài chính, trong năm qua, công tác xử lý nợ đọng thuế đã thu được kết quả bước đầu song số nợ đọng thuế còn lớn. Nợ thuế của các doanh nghiệp tính tới cuối năm 2014 vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2013 và hiện ở ngưỡng khoảng 71.000 tỷ đồng.
Nói thêm về con số nợ thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng: Hiện có khoảng 20.000 tỷ đồng là nợ khó có khả năng thu vì vậy thời gian tới phải cố gắng thu hồi khoảng 45.000 - 50.000 tỷ đồng để bù đắp NSNN.
Đại diện Bộ Tài chính cho hay: Nguyên nhân của số nợ đọng thuế tăng cao một mặt do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, tồn kho lớn, ảnh hưởng tới hoạt động và tài chính của các doanh nghiệp. Những khó khăn ấy cũng đẩy doanh nghiệp vào cảnh phải nợ thuế. “Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ thuế chưa thực sự quan tâm triển khai quyết liệt, chậm xử lý thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật," báo cáo của của ngành tài chí nêu rõ.
Trước tình hình này, ngành tài chính đã tập trung mạnh việc giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ngoài ra, cơ quan này sẽ rà soát danh sách người nộp thuế cố tình chây ỳ hoặc không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đăng ký để phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Minh Phương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.