Tỉnh Okinawa cho phép trưng cầu ý dân về chuyển địa điểm căn cứ quân sự Mỹ 

Ngày 26/10, Hội đồng lập pháp tỉnh Okinawa, Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép tổ chức trưng cầu ý dân về kế hoạch của chính quyền trung ương liên quan việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ trong địa phận của tỉnh này.
Chú thích ảnh
Căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Futenma ở tỉnh Okinawa. Ảnh: sputniknews.com

Cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng sau thông báo chính thức và kế hoạch chi tiết sẽ do tân Tỉnh trưởng Denny Tamaki đề ra. Quyết định này được đưa ra sau khi một nhóm dân sự tại Okinawa nộp đơn kiến nghị có chữ ký của 93.000 người dân hồi tháng 9 vừa qua. Theo luật của vùng này, công dân có thể yêu cầu tổ chức ý dân sau khi thu thập đủ chữ ký của 1/50 cử tri tại địa phương (tương đương 23.000 chữ ký).

Dù chỉ chiếm 0,6% tổng diện tích đất liền của Nhật Bản nhưng Okinawa là địa điểm đặt một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Chính quyền trung ương có kế hoạch chuyển Căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Futenma từ vùng Ginowan đông dân cư tới khu vực duyên hải Henoko.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng kế hoạch này là giải pháp duy nhất để loại bỏ những mối nguy hiểm với cộng đồng dân cư mà không làm tổn hại tới quan hệ đồng minh Nhật Bản- Mỹ. Tuy nhiên, người dân Okinawa lại mong muốn đưa căn cứ không quân này ra khỏi địa phận tỉnh vì không chịu được tiếng ồn từ động cơ máy bay, cũng như những quan ngại về an ninh và mất an toàn khác.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.