Tình nguyện viên Thái Lan hỗ trợ bệnh nhân COVID-19

Khi hệ thống y tế Thái Lan gặp khó khăn do số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, người dân tại nước này quyết định bù vào khoảng trống, chấp nhận rủi ro sức khỏe để hỗ trợ bệnh nhân.
Chú thích ảnh
Một tình nguyện viên của "Saimai Will Survive" đến hỗ trợ người phụ nữ dương tính với COVID-19 ngày 23/7. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), tại khu Samai ở Bangkok, đội tình nguyện của Ekapob Laungprasert lại chuẩn bị cho một cuối tuần ở tiền tuyến chống khủng hoảng dịch bệnh.

Đội tình nguyện của Ekapob có tên “Samai Will Survive” đã hoạt động liên tục, nhận hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp mỗi ngày từ các bệnh nhân COVID-19 không được trợ giúp.

Ekapob Laungprasert (38 tuổi) chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy các bác sĩ và y tá đã hết mình làm việc quá sức đến mức mệt mỏi. Điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện hôm nay là giúp đỡ chia sẻ gánh nặng. Trước đó, mọi trường hợp đều phải đến bệnh viện nên hiện không còn giường bệnh trống. Vì vậy tình nguyện viên chúng tôi muốn giúp đỡ". Ekapob và nhóm tình nguyện đã hỗ trợ mua thiết bị từ nguồn quyên góp của các mạnh thường quân.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên của "Saimai Will Survive" giúp đỡ người phụ nữ vô gia cư mắc COVID-19. Ảnh: AP

Nhóm “Samai Will Survive” đã nhanh chóng giúp đỡ nữ bệnh nhân COVID-19 có tên Malee khi tình trạng khó thở của bà ngày càng trầm trọng. Nhóm mang theo oxy đến cung cấp cho bà Malee và chồng vốn là một sĩ quan quân đội cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một bệnh nhân COVID-19 khác, Worawit Srisang chia sẻ: “Tôi đã gọi bác sĩ tại bệnh viện dã chiến. Họ nói tôi hãy gửi thông tin. Tôi nhận được câu trả lời tương tự ở nhiều nơi khác. Ít nhất những tình nguyện viên này đã đến thăm trực tiếp chúng tôi”.

Mỗi ngày tại Thái Lan có 15.000 ca mắc mới COVID-19. Chỉ riêng Bangkok cũng có tới 20.000 người chờ giường bệnh trong bệnh viện.

Tối 24/7, Ekapob cùng đội tình nguyện nhận được cuộc gọi nói về một phụ nữ vô gia cư có các triệu chứng đáng nghi. Khi những người dân xung quang giữ khoảng cách và nghi ngại thì đội của Ekapob tiến hành xét nghiệm nhanh. Chỉ trong vài phút, họ thu được kết quả: dương tính. Sau khi thực hiện nhiều cuộc gọi, Ekapob tìm được một địa điểm nơi người phụ nữ vô gia cư này sẽ được theo dõi từ xa trong lúc đợi giường bệnh tại bệnh viện dã chiến.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Thái Lan ghi nhận trên 497.302 ca mắc và 4.059 trường hợp tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.