Tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm cơ hội mở đường bay thẳng với Vancouver

Ngày 28/7, nhân chuyến thăm và làm việc tại Vancouver, Canada, đoàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam-Canada (VCB Association) tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu thế mạnh và tiềm năng của tỉnh nhằm mở ra các cơ hội hợp tác.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, sự kiện này đã thu hút mối quan tâm của đại diện chính quyền thành phố Richmond, thuộc đại đô thị Vancouver, và nhiều doanh nghiệp Canada đang mong muốn hợp tác làm ăn cũng như đầu tư tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada và đánh dấu 5 năm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà hai nước tham gia ký kết có hiệu lực.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu địa phương này là điểm sáng của Việt Nam về tốc độ phục hồi sau đại địch COVID-19. Tỉnh đang phát huy hiệu quả những thế mạnh về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Ông khẳng định tỉnh Khánh Hòa luôn chào đón, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Canada để có thể đạt được thành công trong hợp tác kinh doanh và đầu tư tại tỉnh.

Khánh Hòa hiện là địa phương đứng thứ 9 trong tổng số 63 tỉnh, thành của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt. Tỉnh này đã kết nối các đường bay trực tiếp với một số thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan... và mong muốn có thể thiết lập đường bay thẳng từ Nha Trang của Khánh Hòa tới Vancouver của tỉnh bang British Columbia.

Thành phố Vancouver được đánh giá có tiềm năng phù hợp với mục tiêu hợp tác phát triển của Khánh Hòa, đặc biệt trong vấn đề du lịch và phát triển kinh tế biển. Các cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ góp phần kết nối, mở rộng giao thương và giúp tận dụng tốt hiệp định CPTPP cho cả hai phía.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada, ông Dan On, cho biết hội hiện đang phát triển lớn mạnh và có thể đóng vai trò là cầu nối cho các doanh nghiệp tại thành phố Richmond thuộc đại đô thị Vancouver nói riêng và British Columbia nói chung trong việc hợp tác, đầu tư về Khánh Hòa hoặc ngược lại.

Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada hiện có hơn 700 thành viên là doanh nhân, doanh nghiệp tại tỉnh bang British Columbia và Alberta. Đa phần các doanh nhân trong hội, khoảng 70%, là người gốc Việt và số còn lại là doanh nhân của các nước đang sinh sống, làm việc tại Canada. Các thành viên luôn có nhu cầu được kết nối và hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Ông Chak Au, Ủy viên Hội đồng thành phố Richmond, bày tỏ ông rất ấn tượng về Nha Trang trong chuyến đi khảo sát ở Việt Nam trong năm ngoái, và hy vọng sẽ giúp kết nối các nhà đầu tư từ Richmond về Khánh Hòa để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực du lịch, xuất nhập khẩu và vận tải biển.

Trước đó, đoàn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đi tham quan, khảo sát một số doanh nghiệp Canada đang làm ăn với Việt Nam, làm việc với Bộ Kinh tế British Columbia và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver.

Việt Nam hiện là bạn hàng xuất khẩu thứ 10 và có tầm quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh bang British Columbia nói chung và của thành phố Vancouver nói riêng. Tỉnh bang British Columbia là một trong số ít nơi của Canada đã có đại diện thương mại trong Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số văn phòng đại diện xuất khẩu và đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam và Canada từ nhiều năm qua đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả. Năm 2022, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt hơn 10 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong số các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hai nước vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, được xác định trong một loạt các lĩnh vực như chính trị và ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và học thuật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trao đổi quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.