Tình hình lũ lụt đang cải thiện tại các tỉnh miền Nam Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn ngày 29/11 cho biết hơn 1.800 du khách nước ngoài đã được giải cứu và hỗ trợ tại miền Nam nước này, trong bối cảnh tình hình lũ lụt được báo cáo đang cải thiện tại cả 9 tỉnh gồm Songkhla, Satun, Yala, Pattani, Phatthalung, Narathiwat, Surat Thani, Trang và Nakhon Si Thammarat.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla , Thái Lan, ngày 25/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Atthakorn cho hay không có báo cáo mới nào về việc du khách bị mắc kẹt tại các khu vực bị ngập lụt ở miền Nam, đồng thời mạng lưới giao thông phần lớn đã được khôi phục.

Tại tỉnh Songkhla - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, máy móc hạng nặng đã được triển khai cho “Ngày Dọn dẹp Lớn” tại Hat Yai vào ngày 29/11, với việc dọn dẹp bùn đất và mảnh vỡ dự kiến sẽ tiếp tục trong ít nhất 1 tuần.

Trước đó, ngày 28/11, chính quyền tỉnh báo cáo đã hỗ trợ thành công cho 10 du khách nước ngoài đến từ Trung Quốc, Nam Phi, Malaysia, Australia, Scotland và Singapore.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao, tổng số du khách được hỗ trợ trong 6 ngày qua là 1.812 người. Tại tỉnh Satun, dịch vụ tàu thuyền giữa Bến tàu Pak Bara và Ko Lipe vẫn hoạt động bình thường. Các công ty lữ hành địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến Sân bay Hat Yai.

Tại tỉnh Surat Thani, dịch vụ tàu thuyền đến các đảo du lịch vẫn hoạt động, mặc dù sóng nhỏ. Bộ trưởng Atthakorn cho biết du khách nên cập nhật thông tin qua các thông báo chính thức để đảm bảo an toàn.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.