Tình hình cứu trợ người Việt Nam tại Philippines sau bão Haiyan

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, các công dân Việt Nam ở thành phố Tacloban và những vùng phụ cận, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Haiyan, đã được yêu cầu di chuyển về thành phố Ormoc, do thành phố này an toàn và thuận tiện cho việc cứu trợ hơn so với Tacloban.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, các công dân Việt Nam ở thành phố Tacloban và những vùng phụ cận, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Haiyan, đã được yêu cầu di chuyển về thành phố Ormoc, cách Tacloban khoảng 105 km, do thành phố này an toàn và thuận tiện cho việc cứu trợ hơn so với Tacloban. Cho đến nay, chưa có thông tin về việc có người Việt Nam thiệt mạng.

Tình hình cứu trợ người Việt Nam tại Philippines sau bão Haiyan ảnh 1

Người dân đi bên đống đổ nát sau khi bão Haiyan đi qua thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, miền trung Philippines ngày 10/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 13/11, hai cán bộ của Đại sứ quán cùng khoảng 300 kg hàng cứu trợ (gồm quần áo, thuốc men, lương khô, mỳ ăn liền …) đã đến thành phố Cebu bằng máy bay, dự kiến sáng 14/11 sẽ đến Ormoc để phân phát hàng cứu trợ cho người Việt Nam tại địa điểm đã hẹn trước. Một số người Việt hảo tâm và các phóng viên Việt Nam sang Philippines tác nghiệp sẽ phối hợp với các cán bộ của Đại sứ quán thực hiện công tác cứu trợ này.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.