Tình hình COVID-19 ngày 22/11: Số ca mắc mới vượt mốc 10.000; nhiều địa phương có diễn biến phức tạp

Ngày 22/11, những thông tin đáng chú ý về tình hình COVID-19 là: Số ca mắc mới lên tới 10.321; thêm 190 trường hợp tử vong. Tại nhiều địa phương, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng

Chú thích ảnh

Tính từ 16 giờ ngày 21/11 đến 16 giờ ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Trong đó, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tây Ninh.

Trong số các ca nhiễm mới, có 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (trong đó có 5.647 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP Hồ Chí Minh (tăng 282 ca), Cần Thơ (tăng 194 ca), Tây Ninh (tăng 154 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.858 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.099.710 ca, trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 22/11, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 4.776 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 910.276 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca.

Từ 17 giờ 30 ngày 21/11 đến 17 giờ 30 ngày 22/11 ghi nhận 190 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 110 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Hà Nội phát hiện 286 ca F0, một số công ty bị phong toả

Ngày 22/11, Hà Nội ghi nhận 286 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, các ca bệnh trong cộng đồng (98 ca), trong khu cách ly (163 ca), khu phong tỏa (25 ca).

Chú thích ảnh
KCN Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) phong toả 1 công ty sau khi có 87 ca test nhanh dương tính virus SARS-CoV-2. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 8.012 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.950 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.062 ca.

Trong ngày 22/11, Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) phong tỏa 1 công ty có 320 nhân sự do ghi nhận 87 công nhân test nhanh dương tính virus SARS-CoV-2.

Sáng 22/11, lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) xác nhận thông tin trên và cho biết, quy trình phun khử khuẩn đã được diễn ra ngay sau đó, việc lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan đến 87 công nhân này cũng đã được tiến hành.

"Tính đến 11 giờ trưa cùng ngày, đã có 12 trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Bên trong công ty hiện có 20 nhân sự thực hiện "3 tại chỗ". Huyện đã gửi văn bản đến các địa phương liên quan để tiếp tục truy vết và cách ly theo đúng quy định. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và gửi văn bản thông báo tới các địa phương có người lao động cư trú để phối hợp phòng, chống dịch", lãnh đạo UBND huyện Mê Linh thông tin thêm.

Cũng trong ngày 22/11, sau khi có kết quả test nhanh một số công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) dương tính với virus SARS-CoV-2, huyện Quốc Oai đã phong tỏa và dừng sản xuất tạm với 3 công ty có liên quan để điều tra, rà soát các trường hợp liên quan.

Trong đó, Công ty One-Tech có 8 trường hợp dương tính (1 trường hợp tại xã Sài Sơn, 7 trường hợp đang trọ tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất). Công ty này hiện có 150 công nhân đang làm việc.

Công ty Vinh Quang, qua test nhanh có 2 trường hợp dương tính. Rà soát sơ bộ, công ty có 690 công nhân (trong đó cùng tổ với F0 là 110 người, 33 trường hợp tiếp xúc gần).

Công ty Vietnery ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua rà soát sơ bộ có 17 người tiếp xúc gần với trường hợp này.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động sản xuất, đồng thời phong tỏa tạm thời 3 công ty trên để rà soát các trường hợp có liên quan, chờ kết quả khẳng định PCR.

Trên 32.000 học sinh ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tạm dừng đến trường

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, hơn 32.000 học sinh các cấp của thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Vĩnh Yên cho biết, tính đến thời điểm này đã có 59 học sinh và giáo viên là F1, 1.416 học sinh và giáo viên là F2. Để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, nhất là lây lan trong trường học, ngành Giáo dục thành phố Vĩnh Yên đã quyết định cho 32.038 học sinh các cấp trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 22/11 để phòng, chống dịch COVID-19.

Phong tỏa toàn xã Long Sơn ở TP Vũng Tàu

Ngày 22/11, UBND xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu - nơi đang là ổ dịch COVID-19 mới của tỉnh đã quyết định phong tỏa toàn xã để phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 4 bắt đầu từ 0 giờ, ngày 23/11.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, nơi đang bùng phát ổ dịch mới của tỉnh.

Địa phương này sẽ tạm dừng một số hoạt động ngoài trời, hoạt động trong nhà như: hội họp, tập huấn, hội thảo…; tạm dừng các hoạt động kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: cắt tóc, gội đầu, làm đẹp, karaoke, internet, trò chơi điện tử, bán hàng rong, vé số dạo; tạm ngừng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao….

Chính quyền địa phương bố trí 2 chốt cửa ngõ vào xã để kiểm soát người ra, vào địa bàn xã trong thời gian phong tỏa.

Xã Long Sơn là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4, sau khi tỉnh này thực hiện các hoạt động nới lỏng, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 (ngày 16/10).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Long Sơn, ngày 22/11 toàn xã ghi nhận 65 ca mắc mới, mặc dù ổ dịch tại xã Long Sơn mới bùng phát vào giữa tháng 11 nhưng tính đến thời điểm này đã ghi nhận 317 ca mắc. Đặc biệt, đây là địa phương có đông công nhân với khoảng hơn 11.000 người đang thi công dự án hóa dầu Long Sơn. Vì vậy, xã được xác định là ổ dịch có nguy cơ bùng phát rất lớn và phức tạp.

PV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.