Tình hình Afghanistan: Nga và Pakistan kêu gọi thúc đẩy đối thoại nội bộ

Điện Kremlin ngày 25/8 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã điện đàm thảo luận tình hình Afghanistan cũng như việc thành lập chính phủ tại quốc gia Tây Nam Á này, trong đó tính đến lợi ích của tất cả các nhóm dân cư ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh (tư liệu): rt.com

Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại nội bộ Afghanistan, vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thành lập một chính phủ toàn diện.

Trước đó, ngày 24/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga, Trung Quốc, Mỹ và Pakistan mong muốn làm các bên trung gian để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Afghanistan.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo lực lượng phản kháng ở tỉnh Panjshir của Afghanistan, Ahmad Massoud ngày 25/8 cho biết Nga có thể đóng vai trò làm trung gian đàm phán với Taliban. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Massoud cho hay Nga có thể giúp tổ chức một thể thức đàm phán hòa bình khẩn cấp giữa phe phản kháng và Taliban, đồng thời thuyết phục phong trào Hồi giáo này tham gia. Ông nhấn mạnh vai trò trung gian của Nga sẽ giúp ích cho cuộc phản kháng, nhưng cho biết ông và những người ủng hộ đều chưa liên lạc với Moskva.

Liên quan tới quá trình tiếp quản lãnh đạo tại Afghanistan, Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov, ngày 25/8 cho biết Taliban để ngỏ khả năng Moskva tham gia vào nền kinh tế Afghanistan, trong đó có khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, Đại sứ Zhirnov cũng cho biết Taliban mong muốn duy trì biên giới hòa bình với các quốc gia Trung Á, cũng như thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại.

Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng Taliban đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ về kỹ thuật vận hành sân bay Kabul sau khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, các quan chức này cũng khẳng định quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất việc rút khỏi Afghanistan đúng hạn chót vào cuối tháng 8 này.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì hàng trăm binh sĩ làm nhiệm vụ duy trì an ninh tại sân bay Kabul trong khuôn khổ sứ mệnh chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quan chức Ankara khẳng định nước này đã sẵn sàng rút quân về nước trong khoảng thời gian ngắn. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố sẽ lưu lại số binh sĩ tại sân bay Kabul nếu Taliban có yêu cầu.

Phan An - Duy Trinh - Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.