Tình hình Afghanistan: Mỹ và Đức thảo luận đánh giá các kế hoạch

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/8 đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về tình hình Afghanistan.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh cho Afghanistan (ISAF) do NATO đứng đầu tuần tra tại tỉnh Kunduz, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông cáo của Nhà Trắng cho hay trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi nỗ lực hiện nay của quân đội, cũng như các nhân viên dân sự của hai bên trong công tác phối hợp tại thủ đô Kabul nhằm sơ tán công dân hai nước, những người Afghanistan dễ bị tổn thương và những người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ và liên minh quốc tế trong cuộc chiến kéo dài 20 năm qua tại quốc gia Tây Nam Á.

Theo thông cáo, Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thảo luận về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ trong hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người Afghanistan dễ bị tổn thương ở trong nước, cũng như hỗ trợ cho các quốc gia láng giềng.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục lên kế hoạch cho hoạt động cung cấp viện trợ đối với Afghanistan tại hội nghị trực tuyến sắp tới của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trong một động thái liên quan, Slovenia - quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày đã kêu gọi tổ chức hội nghị khủng hoảng để bàn về tình hình Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Phát biểu trước báo giới sau hội nghị đặc biệt với những người đồng cấp EU về cuộc khủng hoảng di cư ở khu vực Baltic, Bộ trưởng Nội vụ Slovenia - ông Ales Hojs bày tỏ hy vọng một cuộc họp tương tự sẽ được triệu tập để thảo luận về tình hình Afghanistan.

Đặng Huyền - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.