Tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) xúc tiến và quảng bá du lịch tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 29/11, tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) đã phối hợp với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo giới thiệu văn hóa và du lịch tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Biểu diễn văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại hội thảo.

Ông Kim Sang-Cheol, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) cho biết, tỉnh Gyeongsangbuk-do có những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Theo đó, tỉnh là gương mặt đại diện cho văn hóa Hàn Quốc vì nơi đây lưu giữ những di tích lịch sử hàng ngàn năm tuổi và vô số hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, tỉnh còn sở hữu nhiều tài nguyên văn hóa với diện tích rộng lớn, chiếm khoảng 20% diện tích của Hàn Quốc. Vì vậy, tỉnh muốn giới thiệu những tài nguyên văn hóa và du lịch hấp dẫn tới người dân Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu hợp tác giữa tỉnh với TP Hồ Chí Minh nhiều hơn về lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn hóa nghệ thuật của Hàn Quốc tại chương trình.

"Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, tỉnh sẽ xây dựng và thành lập làng Việt Nam tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, bởi nơi đây có di tích lịch sử của hậu duệ vương triều Lý của Việt Nam từng sinh sống. Khu vực này sẽ thành một khu lịch sử, văn hóa và giải trí mang đậm phong cách Việt Nam để quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt đến với người Hàn Quốc, từ đó thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực", ông Kim Sang-Cheol chia sẻ.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hàn Quốc luôn được xem là thị trường khách trọng điểm hàng đầu đối với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Số liệu thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2023, khách du lịch Hàn Quốc đến TP Hồ Chí Minh dẫn đầu thị trường khách du lịch quốc tế của TP Hồ Chí Minh, đạt 433.000 lượt khách. Hiện nay, đất nước Hàn Quốc, đặc biệt là tỉnh Gyeongsangbuk-do với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cùng hàng trăm thắng cảnh và đặc sản nổi tiếng cũng đang thu hút khách du lịch Việt Nam. 

"Thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch giữa các địa phương hai nước, tôi hy vọng ngành du lịch hai bên sẽ nhanh chóng hồi phục và phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ông Lê Trương Hiền Hoà nói.

Chú thích ảnh
Đại diện tỉnh Gyeongsangbuk-do trao kỉ niệm chương cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam có đóng góp cho ngành du lịch của Hàn Quốc.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, khách du lịch quốc tế đến TP Hồ Chí Minh luôn chiếm 50% lượng khách quốc tế và chiếm 1/4 doanh thu du lịch cả nước. Từ đầu năm đến nay, các chỉ số về du lịch đều vượt kế hoạch, trong đó doanh thu ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đạt 166.000 tỷ đồng, cao hơn 20% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19).

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.