Tỉnh Cà Mau nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép

Sáng 5/12, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - viết tắt SVW), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp tổ chức sự kiện khởi động chuỗi hoạt động "Tỉnh Cà Mau nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép" và Hội nghị thảo luận giải pháp tăng cường thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm mua bán, săn bắt động vật hoang dã trái phép.
Chú thích ảnh
Khởi động chuỗi hoạt động "Tỉnh Cà Mau nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép".

Các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận giải pháp tăng cường thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm mua bán, săn bắt động vật hoang dã trái phép; nâng cao năng lực quản lý, phối hợp bảo vệ, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và động vật hoang dã..

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, phát biểu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Quân cho biết, việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép đã có sự thay đổi mạnh mẽ khi người dân cùng chung tay phòng, chống săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép. Ông cho rằng, thời gian tới vẫn cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, phát huy trách nhiệm các sở, ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn dân trong việc chấm dứt sử dụng động vật hoang dã trái phép và phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học tại tỉnh Cà Mau.

Cùng với đó, các bên liên quan cần có giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật, tham gia phát hiện, tố giác, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Từ đó xây dựng Cà Mau trở thành nơi tiên phong trong việc không sử dụng động vật hoang dã trái phép trên cả nước, đi đầu triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, chia sẻ về ''Hành động giảm thiểu tiến trình đại tuyệt chủng lần thứ 6''.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nhấn mạnh vai trò và sự lãnh đạo của chính quyền tỉnh Cà Mau trong bảo vệ rừng, động vật hoang dã. Cùng với đó, tỉnh cần triển khai đồng bộ với đa dạng các hoạt động như tăng cường thực thi pháp luật và phối hợp liên ngành, giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại địa phương, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Tỉnh Cà Mau có diện tích rừng tập trung rộng 94.319ha với hai hệ sinh thái đặc thù là rừng ngập mặn ven biển và rừng tràm ngập úng phèn. Trong đó, hệ sinh thái rừng tràm U Minh đang được bảo vệ tại Vườn quốc gia U Minh Hạ có khoảng 35.000ha. Ngày 26/5/2009, Vườn quốc gia U Minh Hạ được Tổ chức UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới với những giá trị cao về đa dạng sinh học, nhiều loài động vật hoang dã như nai, heo rừng, khỉ, chồn, rắn, rùa, tê tê… và 60 loài cá nước ngọt, cá nước lợ sinh sống. 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, sau 3 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, đơn vị đã phát hiện và xử lý hành chính 9 vụ liên quan đến động vật hoang dã, tịch thu 113 cá thể động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên. Từ năm 2021 đến nay, tại tỉnh không xảy ra các vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã phải xử lý hình sự, không có điểm nóng về mua, bán, vận chuyển động động vật hoang dã trái pháp luật. Tuy nhiên, công tác phòng, chống săn bắt, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã ở Cà Mau vẫn gặp khó khăn, thách thức. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau tiếp tục hợp tác, phối hợp liên ngành tăng cường hoạt động phòng, chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái phép; xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.