Tỉnh Belgorod mất điện 3 lần trong tuần do bị Ukraine tấn công, Nga trả đũa quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine, nhằm trả đũa sau khi tỉnh Belgorod bị tấn công nhiều lần.
Chú thích ảnh
Bóng tối bao trùm thành phố Belgorod của Nga sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng gây mất điện vào ngày 7/2/2026. Ảnh: Astra

Theo tờ The Kyiv Independent, mất điện và gián đoạn nguồn sưởi ấm đã xảy ra tại thành phố Belgorod thuộc tỉnh cùng tên của Nga vào ngày 7/2 sau các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy nhiệt điện và một trạm biến áp điện. Đây là lần thứ ba trong tuần này xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại tỉnh Belgorod.

Theo các kênh Telegram địa phương, người dân cho biết trạm biến áp điện Belgorod và nhà máy nhiệt điện Luch của thành phố đã bị tấn công vào sáng 7/2. Sau đó, tình trạng mất điện xảy ra tại nhiều quận của Belgorod và các khu vực lân cận.

Thống đốc tỉnh Vyacheslav Gladkov xác nhận rằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng đã gây ra mất điện trong thành phố, nhưng không nêu rõ những cơ sở nào bị tấn công. Ông Gladkov cho biết chính quyền đã thiết lập các điểm sưởi ấm khẩn cấp trong thành phố để phục vụ người dân.

Sau khi phân tích đoạn video về cuộc tấn công trên, kênh tin tức Astra cho biết đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhà máy điện Luch ở Belgorod.

Trước đó, mất điện do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine cũng xảy ra tại Belgorod vào các ngày 6/2 và 3/2.

Nhà máy nhiệt điện Luch là một trạm nhiệt điện và điện sử dụng tuabin khí, cung cấp khoảng 10% lượng nhiệt cho thành phố. Tỉnh Belgorod giáp với các khu vực Sumy, Kharkov và Luhansk của Ukraine và thường xuyên được Nga sử dụng làm khu vực tập kết cho các đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Trước đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực này bằng các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS và các hệ thống rocket phóng loạt MLRS.

Theo đài RT, để trả đũa sau khi Belgorod liên tục bị tấn công, Nga đã nhắm tới các mục tiêu trọng yếu của Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã tiến hành một vụ tấn công tập trung bằng các vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên biển và trên không, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và thiết bị bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông mà lực lượng Ukraine sử dụng, cũng như các cơ sở sản xuất và lưu trữ thiết bị bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Các mục tiêu của vụ tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công trúng”.

Tuyên bố cũng cho biết trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 168 thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Các quan chức Ukraine xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã hứng chịu hơn 400 thiết bị bay không người lái và khoảng 40 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, trong đó mục tiêu chính là hệ thống năng lượng của nước này.

Ông Zelensky nói thêm rằng các cơ sở phát điện và trạm biến áp đã bị hư hại tại các khu vực Volhynia, Ivano-Frankovsk, Lviv và Rivne, đồng thời ghi nhận thêm các vụ tấn công tại các tỉnh Kiev và Kharkov.

Tập đoàn điện lực quốc gia Ukraine Ukrenergo nói rằng các cơ sở năng lượng tại tổng cộng tám khu vực đã bị tấn công, buộc nhà chức trách phải thực hiện các biện pháp cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Theo Thủ tướng Denis Shmigal, các trạm biến áp cao thế và các đường dây truyền tải 750 kV và 330 kV, vốn tạo thành xương sống của lưới điện Ukraine, cũng đã bị hư hại. Các cuộc tấn công còn nhằm vào các cơ sở phát điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir ở miền Tây Ukraine.

Theo ông Stanislav Ignatyev, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Ukraine, Nga lần đầu tiên tấn công trạm biến áp 750 kV ở Tây Ukraine, trạm lớn nhất châu Âu, đóng vai trò trung tâm của lưới điện khu vực và xử lý lượng điện nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Shmigal cho biết lịch cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên toàn quốc, đồng thời các tổ máy điện hạt nhân tạm thời giảm tải để ổn định hệ thống. Ông nói thêm rằng đã đề nghị Ba Lan hỗ trợ điện khẩn cấp.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.