Tình báo Ukraine tiết lộ chiến dịch phá 3 oanh tạc cơ Tu-22 sâu 600km trong lãnh thổ Nga

Cục tình báo quân sự Ukraine vừa tiết lộ chi tiết về một chiến dịch đặc biệt trong đó ba máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đã bị phá hủy tại sân bay Soltsy ở vùng Novgorod của Nga.
Chú thích ảnh
Ukraine tuyên bố máy bay ném bom của Nga đã bị phá hủy trong cuộc xâm nhập sâu 600km của trinh sát và UAV Ukraine. Trong ảnh, phi đội Tupolev Tu-22M3 bay qua trung tâm Moskva trong buổi tổng duyệt duyệt binh Ngày Chiến thắng 7/5/2022. Ảnh: AFP

Theo tờ Kyiv Post, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) mới đây đã lần đầu tiên tiết lộ chi tiết về một chiến dịch đặc biệt phá hủy hoặc vô hiệu hóa 3 máy bay ném bom TU-22M3 của Nga bằng máy bay không người lái.

Một đơn vị lực lượng đặc biệt, do Anh hùng Ukraine, Đại tá Oleh Babii chỉ huy, đã xâm nhập bằng đường bộ qua. hơn 600 km qua lãnh thổ Nga để thực hiện nhiệm vụ vào tháng 8 năm ngoái.

Như Kyiv Post đưa tin vào thời điểm đó, phi đội oanh tạc cơ Tu-22 của Nga đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sâu trong hậu phương của Nga, đội đặc nhiệm Ukraine bắt đầu rút lui với sự bọc lót của chỉ huy Oleh Babii. Tuy nhiên Babii đã bị giết khi người của anh rút lui.

Tuyên bố của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine cho biết: “Trở lại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nhóm trinh sát của Đại tá Oleh Babii đã bị phục kích và rơi vào một trận chiến không cân sức với quân Nga. Trong trận chiến này, vào ngày 30/8/2023, bọc lót cho cuộc rút lui của đồng đội, trinh sát người Ukraine Oleh Babii đã bị trọng thương và thiệt mạng.”

Vì những việc làm của mình, Đại tá Babii đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine và Huân chương Sao vàng.

Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. Ảnh: Pravda

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 19/8, sân bay quân sự Soltsy được cho là mục tiêu của máy bay không người lái, được Bộ Quốc phòng Nga mô tả là “UAV loại trực thăng”.

Phạm vi hoạt động tương đối ngắn của loại máy bay không người lái này đã khiến Bộ Quốc phòng Anh và những bên khác ngay lập tức suy đoán rằng máy bay không người lái này chắc chắn đã được phóng từ ngay trong lãnh thổ Nga.

Theo tình báo quân sự Ukraine, ngay từ những ngày đầu tiên Nga đưa quân vào Ukraine, Đại tá Babii đã tổ chức, thực hiện và chỉ huy một số hoạt động của lực lượng đặc biệt cả trên các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát lẫn lãnh thổ Nga, những hoạt động trên thực tế đã có tác động trong tiến trình của cuộc xung đột này.

Đại tá Babii được ghi nhận đã hoàn thành 9 nhiệm vụ hành quân thành công trong hậu tuyến đối phương, 12 nhiệm vụ tổ chức và hỗ trợ phong trào kháng chiến ở vùng lãnh thổ Ukraine mất kiểm soát và hậu tuyến đối phương.

Trong các hoạt động này, “có tới 70 mục tiêu chiến lược quan trọng của địch đã được xác định, gồm các sở chỉ huy, thiết bị quân sự, thiết bị kỹ thuật và công sự...”, tuyên bố của HURcho biết.

Cũng theo cơ quan này, do nhóm của Đại tá Babii hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, việc hỗ trợ hậu cần cho quân đội Nga đã bị gián đoạn nghiêm trọng và các cơ sở quan trọng cũng như các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị phá hủy. Toàn bộ các đơn vị của lực lượng Nga nơi bị tấn công đã bị tước bỏ khả năng chiến đấu, mất khả năng chỉ huy và kiểm soát quân đội cũng như vũ khí, bị gián đoạn liên lạc, và do đó sự gắn kết và hiệu quả ở khắp các hậu phương của Nga bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong thời kỳ đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã sử dụng máy bay Tu-22M từ không phận Belarus bắn tên lửa hành trình vào lãnh thổ Ukraine.

Là một sản phẩm của hãng Tupolev, và được NATO gọi là “Backfire”, máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M chủ yếu trang bị cho Lực lượng tác chiến viễn chinh của Không quân và Lực lượng tác chiến viễn chinh không quân thuộc Hải quân Nga. 

Tu-22M thường sử dụng các loại tên lửa hành trình (như Kh-15) làm vũ khí chủ yếu. Tuy nhiên, tuỳ tình hình, loại máy bay này cũng có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường khác để tham gia chiến đấu. Nga đã tiến hành cải tiến Tu-22M3 và trang bị thêm phi cơ này tên lửa siêu thanh tầm xa Kh-32.  Việc bổ sung thêm Kh-32 sẽ trao cho phiên bản nâng cấp của Tu-22M3 khả năng tấn công đầy uy lực, không chỉ chống hạm, mà còn có thể tấn công mọi mục tiêu quân sự chiến lược khác. 

Những mục tiêu hàng đầu loại máy bay này đảm trách nhiệm vụ tấn công là: căn cứ tên lửa vượt đại châu; nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân; căn cứ hải quân; căn cứ không quân chiến lược; các khu công nghiệp quốc phòng có tiềm lực mạnh; lực lượng chiến đấu trên biển và đất liền của đối phương.

So với máy bay ném bom thế hệ trước (Tu-16), ưu điểm lớn nhất của Tu-22M là tải trọng, với ít nhất 12 tấn, tốc độ (1.750 km/h) và bán kính chiến đấu (trên 3.000km). So với máy bay tiêm kích/bom F-111 hoặc Su-24, khả năng tải đạn và tầm bay của Tu-22M còn lớn hơn nhiều; khoang chứa bom, đạn trên Tu-22M lớn hơn khoang chứa của F-111 và Su-24. 

Thu Hằng (Kyiv Post, Warzone)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.