Tình báo Ukraine nói vũ khí Nga có nhiều thành phần của phương Tây

Cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho rằng Nga phụ thuộc vào công nghệ quân sự phương Tây.
Chú thích ảnh
Một hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S của Nga khai hỏa. Ảnh: Reuters

Tờ Bưu điện Jerusalem mới đây dẫn thông báo của Cục Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) cho biết, Kiev đã thu được bằng chứng cho thấy các trang thiết bị quân sự của Nga có chứa các vi mạch được sản xuất tại Mỹ.

Cụ thể, GUR nêu rõ thiết bị điện tử do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy trong hệ thống phòng không Pantsir, trực thăng tấn công Ka-52 Alligator và tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Các vi mạch được phát hiện do AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments và Linear Technology sản xuất, có trong hệ thống phòng không Pantsir và ít nhất 35 chip bổ sung do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy trong một tên lửa hành trình Kh-101.

GUR tuyên bố rằng những phát hiện này nhấn mạnh sự phụ thuộc của Nga vào công nghệ phương Tây, đồng thời khẳng định về các tuyên bố trước đây của GUR rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Hồi tháng 3, GUR cho biết Nga có thể cần phải sử dụng các linh kiện và phương tiện cũ do thiếu các thành phần quan trọng của nước ngoài và Moskva cũng đang tìm cách sửa chữa các phương tiện cũ để thay thế những vũ khí, trang thiết bị quân sự bị hư hại hoặc bị phá hủy do xung đột.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.