Tình báo quân đội Mỹ trần tình vụ mỉa mai Trung Quốc

Chuyện Trung Quốc cư xử với đoàn Mỹ ở sân bay Hàng Châu đã lôi cả Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) vào cuộc.
Tình báo quân đội Mỹ trần tình vụ mỉa mai Trung Quốc ảnh 1

Câu bình luận đã bị DIA xóa. Ảnh chụp màn hình trang Twitter của DIA

Saumàn quát tháo mà nhân viên an ninh Trung Quốc dành cho đoàn tùy tùng Tổng thốngMỹ Barack Obama tới Hàng Châu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, trang Twitterchính thức của DIA đã cho đăng tải đường link bài viết liên quan trên tờ NewYork Times cùng câu bình luận mỉa mai: “Vẫn hay như Trung Quốc".

Theohãng tin Sputnik của Nga, tác giả của câu bình luận trên rõ ràng là một ngườichịu trách nhiệm về hoạt động của DIA trên các trang mạng xã hội, nhưng dườngnhư khi đưa câu bình luận trên lên trang Twitter của DIA, người này đã quên hỏiý kiến của lãnh đạo.

Sauđó, câu bình luận lập tức bị DIA xóa bỏ và được thay thế bằng một thông báokhác rằng: “Sớm nay, một dòng tweet đính kèm link bài báo mới đã bị đăng nhầm lẫntừ tài khoản này. Nó không thể hiện quan điểm của DIA. Chúng tôi xin lỗi”.

Dẫuvậy, câu bình luận “Vẫn hay như Trung Quốc" đã bị nhiều hãng tin chụp lạivà cho đăng tải, khiến vụ lùm xùm ở sân bay Hàng Châu khi chiếc Không lực 1 chởTổng thống Mỹ hạ cánh càng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận hơn dù ôngObama đã lên tiếng nói rằng: “Tôi không quan trọng hóa việc này”.

Trướcđó, khi máy bay chở ông Obama hạ cánh xuống sân bay Hàng Châu, một quan chức người Trung Quốc bắt đầu lớn tiếng với độingũ nhân viên Nhà Trắng khi thấy một nhóm phóng viên Mỹ đi theo Tổng thống cùngxuống sân bay.

Vị quan chức Trung Quốc này ngăn cản Cố vấn An ninh Quốc gia MỹSusan Rice và Phó Cố vấn Ben Rhodes khi thấy họ vén chiếc dây màu xanh ngăn chobộ phận truyền thông Nhà Trắng vào để đến gần ông Obama.

Khôngrõ ông này có biết bà Rice là quan chức cấp cao của Mỹ hay không. Hai người lờiqua tiếng lại và cuộc cãi vã chỉ được giải quyết sau khi một nhân viên mật vụ Mỹcan thiệp.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.