Tình báo Mỹ nói Iran cung cấp tên lửa cho Houthi từ năm 2015

Theo một báo cáo mới về việc sử dụng vũ khí của lực lượng Houthi do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) công bố, Iran đã cung cấp cho Houthi một kho vũ khí đa dạng từ năm 2015, gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ tàu chở dầu MV Merlin Luanda của Anh bị lực lượng Houthi tấn công khi di chuyển qua Vịnh Aden trên biển Arab, ngày 27/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, báo cáo cho biết từ năm 2015 đến năm 2023, Mỹ và các đối tác đã ngăn chặn ít nhất 18 tàu Iran đang tìm cách chuyển vũ khí cho Houthi. Những chuyến tàu đó chở các bộ phận tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tên lửa chống tăng dẫn đường, cũng như hàng nghìn khẩu súng trường tấn công.

Theo báo cáo của DIA, Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm Asif để tấn công các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở Biển Đỏ và Vịnh Oman từ cuối tháng 11/2023. Asif có tầm hoạt động được công bố là 402km và có lượng chất nổ là 453kg. Tên lửa này gần giống với tên lửa chống hạm Fateh-110 của Iran.

Trong khi đó, tên lửa hành trình tấn công mặt đất của Houthi có tên Quds-4 là phiên bản tên lửa Paveh của Iran. Hai tên lửa này giống nhau về động cơ và một số bộ phận khác. Houthi đã sử dụng tên lửa Quds để tấn công Israel và các mảnh vỡ từ tên lửa của Houthi vào tháng 10/2023 giống các mảnh vỡ từ tên lửa Iran bắn vào Saudi Arabia vào năm 2019.

Báo cáo trên cũng lưu ý các đặc điểm gần như giống hệt giữa tên lửa đất đối không Saqr của Houthi và tên lửa 358 của Iran. Houthi đã sử dụng tên lửa Saqr để tấn công máy bay không người lái của Mỹ gần Yemen và ở Vịnh Oman.

Iran chưa bình luận gì về báo cáo của DIA. Theo trang web của DIA, cơ quan này cung cấp thông tin tình báo quân sự cho Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo Mỹ.

Báo cáo trên xuất hiện trong bối cảnh Houthi liên tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza và gây áp lực cho Israel. Gần đây, Houthi tấn công cả tàu thuyền của Mỹ và Anh để đáp trả các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Gần đây nhất, ngày 6/2, Houthi tuyên bố đã bắn tên lửa vào 2 tàu trên Biển Đỏ, khiến 1 tàu chở hàng bị hư hỏng nhẹ. Trong một tuyên bố được phát sóng trên đài truyền hình Al-Masirah của Houthi, người phát ngôn của Houthi Yahya Sarea nêu rõ lực lượng này đã tiến hành 2 chiến dịch quân sự trên Biển Đỏ, nhằm vào tàu Star Nasia của Mỹ và tàu Morning Tide của Anh. Theo ông, Houthi đã sử dụng tên lửa hải quân để tấn công 2 tàu và các tên lửa đều trúng đích.

Người phát ngôn này còn nêu rõ lực lượng Houthi sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Anh trên Biển Đỏ và Biển Arab.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ của Anh cất cánh từ căn cứ RAF Akrotiri ở CH Cyprus để thực hiện đợt tấn công nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen ngày 22/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh nói rằng tàu chở hàng thông thường Morning Tide, treo cờ Barbados thuộc sở hữu của công ty Furadino Shipping (Anh) đã bị hư hỏng do bị một máy bay không người lái (UAV) tấn công khi đang di chuyển về phía Đông Nam qua Biển Đỏ. Theo Ambrey, chưa có báo cáo về thương vong và con tàu đã tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, công ty Furadino Shipping của Anh, chủ sở hữu tàu Morning Tide thông báo tàu đang thực hiện hải trình mà không gặp vấn đề nào, song không cho biết thêm thông tin.

Cùng ngày, Tổ chức Điều hành thương mại hàng hải của Anh (UKMTO) đã nhận được thông tin về vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào mạn trái tàu Morning Tide khi tàu đang ở vị trí cách Hodeidah 105 km về phía Tây và có 1 con tàu nhỏ được phát hiện gần đó. Theo UKMTO, tên lửa bay qua boong tàu, khiến cửa sổ trên tàu hư hại nhẹ, song tàu và thủy thủ đoàn vẫn an toàn và tiếp tục hành trình dự kiến.

Số liệu theo dõi tàu biển của LSEG cho thấy tàu Morning Tide đang rời Biển Đỏ sau khi đi qua Eo biển Bab al-Mandab.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công tự vệ nhằm vào 2 tàu tự hành (USV) chứa chất nổ. CENTCOM cho biết các lực lượng đã xác định USV chứa chất nổ tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, đồng thời xác định các tàu này là mối đe dọa ngay trước mắt với các tàu của hải quân cũng như các tàu thương mại của Mỹ trong khu vực.

Trước đó 1 ngày, CENTCOM cũng đã tiến hành một cuộc tấn công tự vệ nhằm vào 4 tên lửa hành trình tấn công mặt đất mà Houthi chuẩn bị phóng về phía các tàu trên Biển Đỏ.

Theo số liệu mới nhất, lực lượng Houthi đã tấn công hơn 30 tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ giữa tháng 11/2023.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.