Tình báo Mỹ cảnh báo những mối nguy đe dọa đến an ninh trong Ngày bầu cử

Tờ ABC News cho biết lực lượng thực thi pháp luật Mỹ được đặt trong tình trạng báo động trước các mối đe dọa có nguy cơ tác động đến tình hình an ninh trong Ngày bầu cử.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ ngày 14/7/2024, trước thềm Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Theo đó, các nhân viên bầu cử trên khắp nước Mỹ đang tiếp tục bị tấn công dồn dập. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc đang bố trí "các nguồn lực đáng kể" để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Đây là những thông tin và đánh giá được đề cập trong tài liệu của cơ quan tình báo thuộc Cảnh sát New York (NYPD) được tiết lộ ngày 4/11.

Tài liệu trên đã tóm tắt toàn cảnh về các mối đe dọa trong Ngày bầu cử, bao gồm rủi ro về bạo lực và thông tin sai lệch do các chính phủ nước ngoài tạo ra. Các mục tiêu tiềm năng được liệt kê gồm: nhân viên bầu cử và quan chức chính phủ, văn phòng chiến dịch, cũng như các địa điểm, cơ sở hạ tầng và công nghệ liên quan đến bỏ phiếu.

Ngoài ra, tài liệu cũng nêu cụ thể nhưng cách thức khác nhau có thể gây ảnh hưởng đến tình hình bầu cử như: tấn công vật lý, đe dọa bạo lực, chuyển các gói hàng đáng ngờ, tấn công bằng roi điện, đốt phá và phá hoại tài sản, quấy rối, cũng như các cuộc tấn công mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch.

Tài liệu cũng đã liệt kê một số cá nhân tại các bang khác nhau phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến đe dọa các nhân viên bầu cử trong tuần qua như Teak Brockbank, 45 tuổi, sống ở Colorado, đã nhận tội truyền bá các mối đe dọa liên bang sau khi anh ta đưa ra một loạt các đe dọa trực tuyến đối với các nhân viên bầu cử ở Colorado và Arizona, một thẩm phán ở Colorado và các nhân viên thực thi pháp luật liên bang. Hay như trường hợp của Richard Glenn Kantwill, 61 tuổi, đến từ Tampa, bị cáo buộc đã đưa ra các đe dọa đối với một nhân viên bầu cử và John Pollard, 62 tuổi, ở Philadelphia, bị cáo buộc đã đe dọa sát hại một đại diện của đảng cấp bang đang tuyển dụng người theo dõi cuộc bỏ phiếu trực tuyến.

Chú thích ảnh
Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngoài ra, tài liệu tình báo cũng chỉ ra ngày càng nhiều vụ lợi dụng nền tảng mạng trực tuyến hoặc các đơn giao hàng để chuyển những lời lẽ thù địch, đe dọa các nhân viên bầu cử. Theo báo cáo tháng 9 của Bộ Tư pháp Mỹ, tính đến tháng 4 vừa qua, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được thông tin về việc có hơn 2.000 lời đe dọa chuyển tới nhân viên bầu cử và đã mở ít nhất 100 cuộc điều tra liên quan với hơn 20 người bị buộc tội.

Bình Thanh/Báo Tin tức (ABC News)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.