Tình báo Hàn Quốc: Vụ thử của Triều Tiên có khả năng không phải bom H

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cho rằng thiết bị mà Triều Tiên thử ngày 6/1 có khả năng không phải là bom nhiệt hạch (bom H).

Tình báo Hàn Quốc: Vụ thử của Triều Tiên có khả năng không phải bom H ảnh 1

Biểu đồ mô tả rung chấn của động đất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho hay họ không phát hiện bất cứ dấu hiệu phóng xạ nào sau vụ Triều Tiên tuyên bố tiến hành thành công vụ thử bom H.

Cùng ngày, một chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho rằng cần tiến hành phân tích kỹ hơn về tuyên bố của Triều Tiên liên quan đến vụ thử trên.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo sẽ liên lạc với cả Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga về vấn đề này.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin các cư dân ở khu vực biên giới Trung Quốc – Triều Tiên đã được sơ tán khỏi các tòa nhà sau khi cảm nhận những cơn rung chấn sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Cấm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện (CTBTO) Lassina Zerbo đã chỉ trích vụ thứ hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên và xem đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với cộng đồng quốc tế.

Ông Zerbo nói rằng hành động này vi phạm quy tắc được quốc tế công nhận liên quan đến hoạt động thử hạt nhân. Ông nhấn mạnh: “Vụ thử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng do rằng vụ thử bom H của Triều Tiên là “hành động khiêu khích” và “vi phạm nghiêm trọng” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.