Tình báo Hà Lan cảnh báo: Mối đe dọa an ninh mạng từ Trung Quốc vượt xa Nga

Trong bối cảnh châu Âu tập trung ứng phó các mối đe dọa từ Nga, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Hà Lan (MIVD), Phó Đô đốc Peter Reesink, cảnh báo rằng Trung Quốc đang nổi lên như một mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng hơn.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: Transcosmos/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 8/5, ông Reesink nhận định Trung Quốc sở hữu một hệ thống mạng phức tạp, tổ chức chặt chẽ và hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ năng lực thực sự của Bắc Kinh trong lĩnh vực này.

Trong báo cáo thường niên công bố cuối tháng 4, MIVD nhấn mạnh mối quan hệ địa chính trị, kinh tế và quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những rủi ro gia tăng mà hai quốc gia này gây ra cho châu Âu.

Báo cáo chỉ ra rằng Nga đang tăng cường các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Hà Lan và các đồng minh châu Âu, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng vào các trang web liên quan đến các đảng chính trị Hà Lan và hệ thống giao thông công cộng, nhằm gây khó khăn cho cử tri trong cuộc bầu cử châu Âu năm 2024.

MIVD cũng tiết lộ rằng nhóm tin tặc Trung Quốc Salt Typhoon đã xâm nhập vào các nhà cung cấp viễn thông lớn của Mỹ trong ít nhất một năm. Ông Reesink cho biết "Các hoạt động tương tự cũng đã được ghi nhận tại châu Âu, dù chưa ở quy mô như tại Mỹ", đồng thời tiết lộ Trung Quốc đã nhắm mục tiêu tấn công mạng vào khoảng 10 quốc gia châu Âu.

Ông Reesink cảnh báo rằng hành vi đáng lo ngại nhất của Nga là việc tăng cường quân sự để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai. Năm 2024, chi tiêu quốc phòng của Nga ước tính đạt 149 tỷ USD, tăng 38% so với năm 2023 và gấp đôi so với năm 2015. Ông lưu ý rằng Nga không chỉ bổ sung kho dự trữ mà còn di chuyển các đơn vị pháo binh mới về phía biên giới NATO, bao gồm các quốc gia Baltic và Phần Lan.

Bên cạnh các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, giới lãnh đạo tình báo châu Âu cũng bày tỏ lo ngại trước các động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kể từ khi tái đắc cử, ông Trump đã cắt giảm ngân sách, gạt bỏ các tiếng nói bất đồng và bổ nhiệm các nhân vật trung thành vào những vị trí chủ chốt trong hệ thống tình báo Mỹ. Ông Reesink nhận định đây không phải là tín hiệu tích cực, khi nhiều lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ buộc phải rời nhiệm sở.

Tuy nhiên, ông Reesink cho rằng việc Tổng thống Trump trở lại nắm quyền đã buộc các cơ quan tình báo châu Âu phải nhìn nhận lại vai trò của chính mình. Ông nhận định đây là cơ hội để châu Âu đánh giá lại trách nhiệm an ninh chiến lược trong bối cảnh mới. Mặc dù khẳng định hợp tác tình báo giữa châu Âu và Mỹ vẫn duy trì chặt chẽ và mang lại lợi ích song phương, ông Reesink cảnh báo rằng châu Âu không thể làm ngơ trước những thay đổi từ phía Washington, đặc biệt khi ông Trump thể hiện lập trường ủng hộ một số quan điểm của Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.

EU tăng cường lực lượng cho 'Chiến dịch Aspides' ở Biển Đỏ

EU tăng cường lực lượng cho 'Chiến dịch Aspides' ở Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas ngày 8/10 cho biết khối này đang tăng cường sứ mệnh hải quân tại Biển Đỏ và kêu gọi các nước thành viên điều thêm tàu hải quân để đáp ứng nhu cầu hộ tống tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Nguy cơ AI xâm phạm bản quyền âm nhạc trên toàn thế giới

Nguy cơ AI xâm phạm bản quyền âm nhạc trên toàn thế giới

Ngành công nghiệp âm nhạc Australia cảnh báo việc nới lỏng các quy định bảo vệ bản quyền có thể cho phép các công ty công nghệ như OpenAI và Anthropic sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) mà không cần xin phép, đe dọa quyền lợi của các nhạc sĩ, nhà văn và những người sáng tạo trên toàn thế giới.