Tình báo Đức tiếp tục hợp tác với tình báo Mỹ

Đức cần tiếp tục hợp tác với các cơ quan tình báo Mỹ, bất chấp những cáo buộc tình báo Đức giúp Mỹ theo dõi các nhà lãnh đạo và công ty của EU.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/5 tuyên bố nước Đức cần tiếp tục hợp tác với các cơ quan tình báo Mỹ, bất chấp những cáo buộc gần đây rằng Berlin đã giúp Mỹ theo dõi các nhà lãnh đạo và các công ty của Liên minh Châu Âu.
Tình báo Đức tiếp tục hợp tác với tình báo Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Merkel khẳng định Cơ quan tình báo đối ngoại (BND) của Đức vẫn được kiểm soát, và nhắc lại cam kết làm chứng trước một cuộc điều tra của Quốc hội về các hoạt động của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), nếu bà được yêu cầu.Thủ tướng Đức nhấn mạnh để thực hiện trách nhiệm chống các mối đe dọa khủng bố quốc tế cần hợp tác với các cơ quan tình báo khác, trước hết là với NSA.Truyền thông Đức đưa tin NSA yêu cầu BND theo dõi trên internet, điện thoại và các phương tiện liên lạc khác không chỉ các đối tượng tình nghi khủng bố mà cả tập đoàn hàng không Airbus, dinh Tổng thống Pháp và Ủy ban Liên minh Châu Âu. Bộ Nội vụ Đức ngày 14/4 cho biết bộ này không biết về việc NSA thu thập thông tin gián điệp kinh tế tại Châu Âu và về sự dính líu của Đức trong việc này.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.