Tình báo Đức bị tố nghe lén bà Hillary Clinton

Truyền thông Đức mới đây đưa tin Cục Tình báo Nước ngoài của Đức đã nghe lén điện thoại của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Báo "Nam Đức“ và một số đài truyền hình Đức ngày 15/8 đưa tin Cục Tình báo Nước ngoài của Đức (BND) đã nghe lén điện thoại của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Theo các nguồn tin trên, BND đã "ít nhất một lần" nghe trộm điện thoại của bà Clinton. Tiết lộ này nằm trong số tài liệu mật mà Markus R. - một điệp viên hai mang làm việc trong BND - trao cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Markus R.đang bị tạm giam và thú nhận đã chuyển ít nhất 218 tài liệu cho phía Mỹ trong hai năm qua. Trong khi đó, nguồn tin từ chính phủ Đức đã bác bỏ thông tin rằng BND đã do thám có hệ thống đối với Mỹ, cho rằng cuộc điện đàm mà BND "bắt được" khi bà Clinton còn đương chức chỉ là tình cờ và rằng dữ liệu theo dõi đã không bị hủy ngay lúc đó.

Tình báo Đức bị tố nghe lén bà Hillary Clinton ảnh 1

Đức bị tố nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Các nguồn tin cho biết, bà Clinton bị nghe lén năm 2012 trong bối cảnh BND đang thực hiện chương trình chống nghi can khủng bố ở Trung Đông. Điện đàm của các cá nhân bị theo dõi có thể có cùng tần số với cuộc điện đàm của bà Clinton.

Nguồn tin an ninh Đức tối 15/8 khẳng định các nước bạn bè và đại diện của các nước đó không phải là mục tiêu theo dõi của BND. Vụ việc này khi xảy ra đã được BND lặng lẽ xử lý. Bộ phận liên quan đã lập tức thông báo vụ việc cho lãnh đạo BND và đã được lệnh hủy bản ghi cuộc điện đàm. Tuy nhiên, không may là người phụ trách quá trình xử lý lại là điệp viên hai mang Markus R.

Theo báo Nam Đức, chính phủ liên bang Đức đã chỉ thị do thám một đối tác trong NATO. Markus R. sau đó đã trao cho CIA một bản sao mang tên "Danh mục ủy thác của chính phủ liên bang", trong đó nêu rõ những nước BND được do thám và những vấn đề cần ưu tiên.

Tin, ảnh: Đức Minh

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.