Tình báo Đức: 50.000 người thiệt mạng do giao tranh ở Ukraine

Nguồn tin từ cơ quan mật vụ Đức cho biết trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, đã có khoảng 50.000 người thiệt mạng, cao gấp gần 10 lần số liệu chính thức của Kiev.

Ngày 8/2, tờ “Frankfurter Allgemeine Zeitung” dẫn nguồn tin từ cơ quan mật vụ Đức cho biết trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, đã có khoảng 50.000 người thiệt mạng, cao gấp gần 10 lần số liệu chính thức của Kiev.

Tình báo Đức: 50.000 người thiệt mạng do giao tranh ở Ukraine ảnh 1

Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu từ phía chính quyền Ukraine, số người chết bao gồm 1.200 binh sĩ và 5.400 dân thường. Báo trên gọi các số liệu chính thức của Kiev là "không đáng tin cậy" và "bị hạ thấp".

Trong khi đó, các nguồn tin từ phe ly khai ở Đông Ukraine và nhà chức trách Kiev cho biết các cuộc giao tranh mới tại khu vực này đã khiến 12 dân thường và 12 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong 24 giờ qua.


T.N 
(theo VOR)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.