Tình báo châu Âu cảnh báo Nga gia tăng sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine

Theo các cơ quan tình báo quân sự Đức và Hà Lan, lực lượng Nga được cho là đang tăng cường sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, làm dấy lên quan ngại về khả năng vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học và nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình an ninh khu vực.
Chú thích ảnh
Kho hóa chất Deseret ở thành phố Tooele, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa: AP 

Theo Politico và Reuters ngày 4/7, hai cơ quan này đã ra thông cáo chung cho biết Nga bị cáo buộc triển khai “nhiều loại vũ khí hóa học với tần suất ngày càng tăng”. Thông tin này cũng dẫn lời Phó Đô đốc Peter Reesink, Giám đốc Tình báo Quân sự Hà Lan, nhận định rằng nguy cơ từ các chương trình vũ khí hóa học “đang trở nên phức tạp hơn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, ông Ruben Brekelmans, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, đã kêu gọi các nước đồng minh cân nhắc các biện pháp mạnh mẽ hơn, đồng thời cho rằng “việc sử dụng vũ khí hóa học có dấu hiệu trở nên bình thường hóa và lan rộng”.

Theo báo cáo, các cơ quan tình báo cho biết quân đội Nga bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị bay không người lái để thả chất gây ngạt xuống chiến hào, buộc binh sĩ Ukraine phải rút lui, từ đó làm gia tăng nguy cơ thương vong. Phía cơ quan chức năng Ukraine cũng thông tin đã ghi nhận ít nhất ba quân nhân thiệt mạng do nghi ngờ tiếp xúc với vũ khí hóa học. Loại chất được nhắc tới là chloropicrin - từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - có thể gây kích ứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp.

Luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc sử dụng, phát triển và tích trữ vũ khí hóa học kể từ Nghị định thư Geneva năm 1925 và Công ước Vũ khí Hóa học năm 1992. Tháng 5/2024, Mỹ cũng từng đưa ra cáo buộc tương tự về việc Nga vi phạm các cam kết này.

Trả lời Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nhấn mạnh: “Việc vi phạm các cam kết quốc tế về cấm vũ khí hóa học là không thể chấp nhận được. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sức ép và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các vi phạm nghiêm trọng”.

Hiện phía Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các thông tin nêu trên. Một số chuyên gia quốc tế lưu ý rằng các cáo buộc liên quan vũ khí hóa học cần được điều tra và xác minh độc lập, tránh nguy cơ làm leo thang căng thẳng không cần thiết.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.