Tình báo Anh bác lo ngại về nguy cơ rạn nứt mối quan hệ với Mỹ do Huawei

Ngày 12/1, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI5) Andrew Parker đã bác những đồn đoán cho rằng việc chia sẻ tin tức tình báo giữa Anh và Mỹ có thể bị ảnh hưởng nếu Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc phát triển mạng không dây 5G ở Anh.
Chú thích ảnh
 Biểu tượng Huawei tại một diễn đàn ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của báo Financial Times, ông Parker cho biết ông "không có lý do gì" để nghĩ rằng việc trao đổi thông tin tình báo giữa Anh và Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Theo ông, điều cần tập trung thảo luận là làm cách nào để "hướng tới một tương lai cạnh tranh lớn hơn", thay vì hoài nghi về công nghệ của Trung Quốc.

Bình luận về phát biểu của ông Parker, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho hay Anh có mối quan hệ tình báo và an ninh gần gũi và lâu bền với Mỹ và mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển. Quan chức trên đồng thời xác nhận giới chức phụ trách an ninh quốc gia của Anh và Mỹ đã nhóm họp trong ngày 12/1 ở London giữa lúc có thông tin cho rằng cuộc gặp này là nỗ lực cuối cùng của Washington nhằm ngăn chặn hoạt động của Huawei ở Anh.

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, trong đó có mạng không dây thế hệ mới 5G. Kể từ tháng 5 vừa qua, Huawei đã bị cuốn vào căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới lần lượt áp các mức thuế cao đối với sản phẩm của nhau. Mỹ cho rằng thiết bị của Huawei có thể là công cụ do thám tại các công ty và chính phủ phương Tây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã yêu cầu các công ty Mỹ ngừng hợp tác với Huawei và hối thúc các đồng minh phương Tây "tránh xa" công ty Trung Quốc này. Tuy nhiên, Huawei đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.

IMF: Thời kỳ “thắt lưng buộc bụng” quay trở lại khi nợ công toàn cầu vượt mốc 100% GDP

IMF: Thời kỳ “thắt lưng buộc bụng” quay trở lại khi nợ công toàn cầu vượt mốc 100% GDP

Phát biểu trước thềm Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok vào tuần tới, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp, phát đi tín hiệu về sự trở lại của thời kỳ "thắt lưng buộc bụng" trên phạm vi toàn cầu.