Tin thêm vụ công ty vàng Phước Sơn chây ỳ nợ thuế

Đến nay Công ty vàng Phước Sơn còn nợ thuế với số tiền lên đến 225 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty này đã đưa ra nhiều lý do như thiên tai, sản xuất khó khăn, giá vàng hạ… và không chịu đóng thuế.

Là đơn vị hiện đang nợ thuế nhà nước với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng, nhưng vừa qua, Quyền Tổng giám đốc công ty TNHH vàng Phước Sơn Paul Seton đã có văn bản số 672-14/PSGC gửi Cục Thuế Quảng Nam yêu cầu “giải trình” những thông tin mà Cục Thuế Quảng Nam đã cung cấp cho báo chí. 


Trong thời gian qua, hàng loạt cơ quan thông tin đại chúng (trong đó có TTXVN) đã đưa tin về việc Công ty vàng Phước Sơn và Công ty vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) nợ thuế hàng trăm tỷ đồng mà không chịu nộp. Trong những thông tin trên có trích dẫn ý kiến của lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam thể hiện quan điểm là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng cũng làm theo đúng quy trình thủ tục về việc truy thu thuế cho nhà nước. 


Để hiểu rõ sự việc, phóng viên TTXVN đã làm việc với Cục Thuế Quảng Nam. Cụ thể, theo nguồn tin từ Cục Thuế Quảng Nam, đến nay Công ty vàng Phước Sơn còn nợ thuế với số tiền lên đến 225 tỷ đồng, gồm thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân và phí bảo vệ môi trường. Mặc dù, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động khai thác và xuất khẩu. Tuy nhiên, Công ty vàng Phước Sơn vẫn không chịu đóng thuế và lý do công ty đưa ra là do thiên tai, tình hình sản xuất khó khăn, giá vàng hạ… 


Theo quan điểm về phía lãnh đạo tỉnh cũng như Cục Thuế Quảng Nam là luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, mọi sự “ưu ái” đều có giới hạn. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Cục Thuế và của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 24/7, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã làm việc với lãnh đạo Công ty vàng Phước Sơn để tìm ra giải pháp xử lý có hiệu quả tình trạng nợ thuế Nhà nước với số tiền lớn và kéo dài trong thời gian qua của công ty này. Sau một ngày làm việc, Công ty vàng Phước Sơn cam kết sẽ nộp đủ số thuế phát sinh bắt đầu từ tháng 9/2014, còn số tiền thuế còn nợ từ trước đến nay công ty đề nghị xin giãn nợ nhưng không cam kết trả nợ theo lộ trình nào. 


Theo một số doanh nghiệp trên địa bàn thì chỉ cần những doanh nghiệp trong nước này nợ thuế khoảng vài chục triệu đồng là cơ quan thuế đã tiến hành những biện pháp cưỡng chế, nhưng với Công ty vàng Phước Sơn nợ đến hơn 200 tỷ đồng song vẫn chưa thể thu hồi.


Nguyễn Sơn

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.