Tin tặc tấn công trang web công ty đạn hơi cay của Mỹ

Các tin tặc có liên hệ với Nhóm "Anonymous" (Ẩn danh) ngày 14/2 tuyên bố đã tấn công trang mạng của hãng Combined Systems Inc., công ty sản xuất đạn hơi cay có trụ sở tại bang Pennsylvania, Mỹ, vì cho rằng đạn do công ty này sản xuất đã được dùng để chống lại người biểu tình ở Ai Cập và những nơi khác.

Các tin tặc có liên hệ với Nhóm "Anonymous" (Ẩn danh) ngày 14/2 tuyên bố đã tấn công trang mạng của hãng Combined Systems Inc., công ty chuyên sản xuất đạn hơi cay có trụ sở tại bang Pennsylvania, Mỹ, vì cho rằng đạn do công ty này sản xuất đã được dùng để chống lại người biểu tình ở Ai Cập và ở những nơi khác.

Trong tuyên bố đăng trên mạng Internet, nhóm tin tặc trên cho rằng Combined Systems Inc., là công ty đầu cơ chiến tranh, chuyên bán "các loại vũ khí hoá học cho các lực lượng quân đội và cảnh sát trên toàn thế giới". Nhóm tin tặc cũng tuyên bố đã lấy cắp và tiết lộ thông tin cá nhân của các khách hàng và nhân viên của hãng Jamestown cùng có trụ sở ở bang Pennsylvania, tuy nhiên những tuyên bố này hiện chưa được kiểm chứng. Trang mạng của công ty Combined Systems Inc. đã bị sập trong ngày 14/2.

Tin tặc tấn công trang web công ty đạn hơi cay của Mỹ ảnh 1

Mặt nạ biểu tượng của nhóm tin tặc Anonymous. Ảnh: guardian.co.uk

Nhóm tin tặc "Anonymous" từng tuyên bố nhận đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công vào các trang mạng của chính phủ Mỹ thời gian gần đây, trong đó có cả trang của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.