Tin tặc tấn công trang mạng của quân đội và tình báo Ixraen

Các tin tặc đã đánh sập các trang mạng của Lực lượng Phòng vệ Ixraen (IDF), Cơ quan Tình báo nội địa Shin Bet và Cơ quan Tình báo Mossad của Ixraen.

Các tin tặc đã đánh sập các trang mạng của Lực lượng Phòng vệ Ixraen (IDF), Cơ quan Tình báo nội địa Shin Bet và Cơ quan Tình báo Mossad của Ixraen.

Một phát ngôn viên của cơ quan Shin Bet ngày 7/11 cho biết, trang web của cơ quan này đã bị đánh sập trong nhiều giờ và vụ việc đang được tiến hành điều tra. Một phát ngôn viên của quân đội Ixraen cũng xác nhận trang web của IDF đã bị đánh sập trong nhiều giờ.

Sự việc diễn ra hai ngày sau khi một nhóm tin tặc đe dọa nhà nước Do Thái xung quanh việc Hải quân Ixraen chặn một nhóm tàu cứu trợ tới Dải Gaza của Palextin. Ngày 4/11, trên mạng YouTube xuất hiện một đoạn video được cho là của nhóm tin tặc Anonymous (Ẩn danh), trong đó đe dọa trả đũa việc Ixraen cùng ngày chặn hai tàu cứu trợ vào Gaza.

Ngày 4/11, hai tàu cứu trợ cho người Palextin, chở 27 nhà hoạt động cùng nhiều trang thiết bị y tế, đã bị Hải quân Ixraen chặn tại hải phận quốc tế, trước khi phá vỡ phong tỏa để vào Gaza. Trước đó, vào tháng 5/2010, Hải quân Ixraen đã tấn công một đội tàu cứu trợ quốc tế do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu, làm 9 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Sự việc đã gây căng thẳng ngoại giao giữa Ixraen và Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian dài.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.