Tin tặc đe dọa sẽ trả đũa hành động bắt giữ ông Julian Assange

Các tin tặc ẩn danh đe dọa trả đũa chính quyền Anh vì đã bắt giữ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 11/4 sau khi Ecuador rút lại quyền tị nạn chính trị của ông này sau 7 năm.
Chú thích ảnh
Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 19/5/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố đăng trên cổng thông tin Anonews có nội dung: "Hãy trả lại tự do cho ông Assange - hoặc sẽ phải trả giá". 

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Maria Paula Romo cho biết nhà chức trách nước này không có thông tin mới về các tin tặc Nga bị cáo buộc liên quan tới ông Assange nhưng những tin tặc này được cho hiện đang ở Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Sonorama ngày 12/4, Bộ trưởng Nội vụ Ecuador nêu rõ: "Tôi không thể tiết lộ bất kỳ thêm thông tin nào liên quan tới 2 người nước ngoài là công dân Nga".

Trước đó môt ngày, bà Romo cho biết Chính phủ Ecuador sẽ trình thông tin về 2 tin tặc được cho là người Nga có thể liên quan tới Assange với văn phòng công tố. Tuy nhiên, cựu thẩm phán Baltasar Garzon, người điều phối nhóm bào chữa cho Assange, đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng nhà hoạt động này liên quan tới các tin tặc Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng tuyên bố nước này sẽ đưa vụ bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange ra các tổ chức quốc tế.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ecuador quyết định hủy bỏ quyền tị nạn chính trị của ông Assange. Sau đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ ông Assange ngay tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Trong phiên tòa ngày 11/4, một thẩm phán Anh đã kết tội ông Assange vi phạm điều khoản bảo lãnh tại ngoại vào năm 2012. Ông Assange có thể sẽ đối mặt với án tù lên tới 12 tháng về tội danh này.

Hiện ông Assange cũng bị các công tố viên Mỹ  buộc tội âm mưu xâm nhập máy tính chứa nhiều thông tin tuyệt mật của Chính phủ Mỹ cùng nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ Chelsea Manning năm 2010.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.