Tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới ra đời năm nào?

Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) đã chính thức bước qua “tuổi 25”, đây được coi là công nghệ mang tính bước ngoặt khiến điện thoại không chỉ còn gói gọn trong việc nghe gọi.

Kỹ sư người Anh Neil Papworth vào ngày 3/12/1992 đã đánh dòng chữ “Merry Christmas” (Chúc mừng Giáng Sinh) và gửi đến giám đốc của nhà mạng Vodafone khi đó - ông Richard Jarvis. Đây được coi là tin nhắn SMS đầu tiên trong lịch sử.

Tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới ra đời năm nào? ảnh 1

Một tin nhắn SMS được gửi tới điện thoại di động.

Ông Jarvis vào thời điểm đó đang dự một tiệc Giáng Sinh trong khi Papworth lựa chọn gửi tin nhắn từ máy tính đến điện thoại di động của người bạn.

Ông Papworth chia sẻ với hãng tin Sky News (Anh): “Tôi không biết rằng đó có thực sự trở thành điều quan trọng”.

Bà Elizabeth Bruton tại Bảo tàng Khoa học London (Anh) chỉ ra rằng việc hình thành tin nhắn “là phát triển quan trọng đặc biệt trong lịch sử điện thoại di động”.

“Lần đầu tiên chúng ta có điện thoại di động vượt ra khỏi chiếc điện thoại bình thường, hơn cả liên lạc bằng giọng nói và có chức năng mới với việc gửi tin nhắn”, bà Bruton nhận định.

Khi điện thoại di động bắt đầu phổ biến trong cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, việc sử dụng SMS bắt đầu tăng mạnh.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết trong những năm gần đây, Facebook Messenger đã lên ngôi trong lĩnh vực nhắn tin và ngày càng trở nên phổ biến.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.