Tín hiệu từ việc những hãng hàng không quốc tế cuối cùng đình chỉ bay tới Venezuela

Bất chấp cuộc điện đàm 'thân thiện' của Tổng thống Nicolas Manduro với người đồng cấp Mỹ Donald Trump Mỹ, các hãng hàng không nước ngoài cuối cùng ngừng bay đến Venezuela.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA, THX/TTXVN

Kênh Al Jazeera có trụ sở ở Qatar ngày 4/12 cho biết những hãng hàng không quốc tế cuối cùng còn duy trì đường bay đến Venezuela đã đình chỉ các tuyến bay tới nước này, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đóng cửa hoàn toàn không phận của quốc gia Nam Mỹ này.

Vào tối 3/12, hãng hàng không Copa Airlines của Panama và hãng hàng không giá rẻ Wingo của Colombia ra thông báo rằng các tuyến đến Caracas sẽ bị đình chỉ vào ngày 4 và 5/12, trong khi Satena - hãng hàng không nhà nước của Colombia và Boliviana de Aviacion - hãng hàng không quốc gia Bolivia - cũng hủy các chuyến bay vào ngày 4/12.

Trong tuyên bố đưa ra, hai hãng Copa và Wingo viết: “Do gặp các vấn đề với việc hôm nay có một trong các tín hiệu dẫn đường trong chuyến bay đến Caracas bị ngắt quãng… (Copa và Wingo) đã đưa ra quyết định phòng ngừa là tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thành phố này”.

Các hãng hàng không cho biết các gián đoạn này “không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành”, và một người phát ngôn nói với Al Jazeera rằng máy bay của cả hai hãng đều bị tác động bởi sự cố tín hiệu.

Vào ngày 4/12, Satena - hãng hàng không nhà nước Colombia đình chỉ tuyến đến thành phố Valencia - thành phố lớn thứ ba của Venezuela - trong khi Boliviana de Aviacion cũng hủy chuyến bay đến Caracas. Tính đến thời điểm này, cả hai hãng đều chưa đưa ra tuyên bố công khai.

Sau các đình chỉ nêu trên, theo Al Jazeera, không còn hãng hàng không quốc tế nào bay đến Venezuela, dù một số hãng trong nước vẫn duy trì các tuyến quốc tế.

Các quyết định ngừng bay diễn ra sau cảnh báo 90 ngày được Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đưa ra ngày 21/11 về nguy cơ đối với máy bay thương mại bay qua không phận Venezuela, khiến nhiều hãng lớn đình chỉ đường bay.

FAA viện dẫn “tình hình an ninh ngày càng tồi tệ và hoạt động quân sự gia tăng trong và xung quanh Venezuela” trong bối cảnh lực lượng Mỹ tăng cường hiện diện quy mô lớn ở phía Nam Caribe.

‘Quá nhiều bất định’

Vào ngày 29/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố không phận Venezuela “bị đóng hoàn toàn”. Copa, Wingo, Satena và Boliviana là những hãng quốc tế cuối cùng còn duy trì đường bay đến Venezuela sau các cảnh báo này. Việc hủy chuyến giáng thêm đòn đối với cộng đồng người Venezuela ở nước ngoài, những người vốn đã gặp nhiều gián đoạn khi lên kế hoạch trở về quê hương trong kỳ nghỉ lễ. Những người đang ở Venezuela thì phải vật lộn tìm đường về nhà.

Phó Chủ tịch Mạng lưới người Venezuela tại Barranquilla, Colombia, ông Juan Carlos Viloria Doria cho biết “Nhiều người đã chia sẻ lo lắng về việc các chuyến bay bị hủy. Vào thời điểm này trong năm, mọi người muốn đoàn tụ với gia đình và bạn bè dịp Giáng sinh. Điều thật đáng tiếc là do tình hình chính trị, người Venezuela phải sống trong quá nhiều bất định”.

Các vụ hủy chuyến khiến kế hoạch đi lại phức tạp hơn, đặc biệt với những người ở Venezuela, nơi họ có thể phải thực hiện hành trình đường bộ đầy rủi ro.

Ông Viloria Doria kêu gọi người Venezuela lập kế hoạch di chuyển phối hợp cùng gia đình, bạn bè và các mạng lưới người di cư, cũng như tham khảo thông tin chính thức từ các nguồn chính phủ.

Cộng đồng người di cư Venezuela tại Colombia, khoảng 2,8 triệu người, là lớn nhất thế giới, và nhiều người đang nín thở theo dõi khi căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang.

Chú thích ảnh
Máy bay của các hãng hàng không quốc tế dừng đỗ tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Maiquetia, cách thủ đô Caracas của Venezuela 20 km. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/12 cho biết ông đã có cuộc điện đàm “thân thiện” với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây 10 ngày.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Maduro nói: “Tôi đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump”. Theo ông, cuộc trò chuyện này diễn ra trong bầu không khí “tôn trọng” và “thân thiện”.

Tổng thống Venezuela cho biết thêm nếu cuộc điện đàm đánh dấu bước tiến hướng tới đối thoại tôn trọng giữa hai quốc gia thì Caracas hoan nghênh, vì Venezuela luôn theo đuổi hòa bình.

Trước đó vào hôm 1/12, Tổng thống Trump cũng xác nhận đã điện đàm với ông Maduro nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết.

Tuy nhiên, theo báo Wall Street Journal của Mỹ, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Venezuela rằng ông sẽ cân nhắc lật đổ Tổng thống Venezuela nếu ông Maduro không chịu từ chức.

Trước đây, Tổng thống Trump từng phủ nhận tìm cách dùng vũ lực để lật đổ Tổng thống Maduro, nhưng vào ngày 3/11, theo đài Sputnik của Liên bang Nga, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm rằng thời gian cầm quyền của Tổng thống Maduro trên cương vị lãnh đạo Venezuela đã được đếm ngược.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, Mỹ đã tăng tiền thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro lên 50 triệu USD.

Cùng với đó, trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực Caribe với lý do chống lại các nghi phạm và hoạt động buôn bán ma túy từ Venezuela.

Theo đài CNN của Mỹ, quân đội nước này đã điều hơn một tá tàu chiến và 15.000 binh sĩ đến khu vực trong khuôn khổ chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Mũi Giáo Phương Nam”.

Về phần mình, Tổng thống Maduro phủ nhận mọi liên hệ với các băng đảng ma túy và cảnh báo Washington không được “châm ngòi cho một cuộc chiến điên rồ” trong khu vực.

Tổng thống Maduro cũng đã đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao và tiến hành nhiều cuộc diễn tập, tuyên bố sẽ đánh trả bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Chính phủ Venezuela phủ nhận cáo buộc hỗ trợ các băng nhóm ma túy và cho rằng ông Trump đang sử dụng chiến dịch trấn áp ma túy làm cái cớ để tiến hành thay đổi chế độ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.