Tín hiệu từ loạt điện đàm của Tổng thống Ukraine với đồng cấp phía Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ

Chỉ trong một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Ba cuộc điện đàm

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc gặp tại Washington, DC., ngày 1/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm ngày 11/12 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định lại sự hỗ trợ Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có hỗ trợ về cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm tăng cường ổn định của mạng lưới năng lượng. Ông Biden cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine về kinh tế, nhân đạo và an ninh.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông có quan điểm tương đồng với ông Biden trong cuộc điện đàm và đã thảo luận các vấn đề cơ sở hạ tầng năng lượng, quốc phòng với người đồng cấp Mỹ. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ của Mỹ dành cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Lviv (Ukraine) ngày 18/8/2022. Ảnh: Văn phòng báo chí Ukraine/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trong đó, hai bên thảo luận mở rộng phạm vi của thỏa thuận ngũ cốc và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Erdogan đã nói với người đồng cấp Ukraine rằng nước này tiếp tục đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Ukraine trong những tháng mùa đông khó khăn. Tổng thống Erdogan nêu rõ: “Hành lang ngũ cốc có thể được mở rộng, bao gồm các sản phẩm thực phẩm khác nhau và các mặt hàng khác”.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng tiếp cận một giải pháp cho vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc những đóng góp mà nước này có thể tham gia để thực hiện kế hoạch hòa bình do Tổng thống Zelensky công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo chung ở Kiev (Ukraine), ngày 16/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn về cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận về các biện pháp thực hiện công thức kế hoạch hoà bình gồm 10 điểm của Kiev nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Pháp Macron thông báo ông đã cùng người đồng cấp Ukraine thảo luận về 2 hội nghị riêng biệt do Pháp tổ chức trong ngày 13/12 tới. Hội nghị thứ nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong những tháng mùa đông và hội nghị thứ hai có các công ty Pháp tham gia để bàn về quá trình tái thiết Ukraine.

Tổng thống Macron khẳng định: “Ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Pháp, miễn là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước này được khôi phục hoàn toàn”.

Tín hiệu của Ukraine

Mặc dù Tổng thống Zelensky đã nhiều lần điện đàm với ba nhà lãnh đạo trên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, nhưng ba cuộc điện đàm diễn ra chỉ trong một ngày như ngày 11/12 không phải là điều thường xảy ra.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trên màn hình) phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Elmau, Đức ngày 27/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba cuộc điện đàm nói trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang gấp rút tìm kiếm hàng tỷ USD viện trợ tài chính khẩn cấp vào năm tới khi nước này phải chật vật vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế do tác động của cuộc xung đột hiện nay với Nga. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ước tính Kiev sẽ cần khoảng 3 - 4 tỷ euro mỗi tháng trong năm 2023 để duy trì các hoạt động của chính phủ khi tình hình xung đột có thể vẫn tiếp diễn.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) giúp Ukraine có thêm 2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên khi mà nước này đang thiếu năng lượng trầm trọng, hàng triệu người không có điện trong cái lạnh dưới 0 độ.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý bổ sung 2 tỷ euro vào một quỹ đã được sử dụng để chi trả cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine, sau khi quỹ đã gần hết tiền.

Hiện chưa thấy dấu hiệu sẽ có hòa đàm giữa các bên cũng như không có dấu hiệu kết thúc cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Nga chưa thấy cách tiếp cận mang tính xây dựng từ Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tên lửa, pháo và máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Trong cuộc giao tranh mới nhất, pháo Nga đã tấn công gần 20 khu định cư xung quanh thành phố Bakhmut ở phía Đông.

Các nước đồng minh tiếp tục cam kết tăng cường khả năng quân sự của Ukraine với trọng tâm là phòng không. Nhóm G7 hứa sẽ đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi cung cấp xe tăng, pháo và vũ khí tầm xa hiện đại để chống Nga.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.