Tín hiệu Mỹ mở cửa lại chính phủ và tăng trần nợ

Ngày 14/10, giới lãnh đạo Thượng viện Mỹ cho biết họ đang tiến gần đến một thỏa thuận về mở cửa lại chính phủ và tăng trần nợ.
Ngày 14/10, giới lãnh đạo Thượng viện Mỹ cho biết họ đang tiến gần đến một thỏa thuận về mở cửa lại chính phủ và tăng trần nợ.
Tín hiệu Mỹ mở cửa lại chính phủ và tăng trần nợ ảnh 1

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid ở Washington, DC. ngày 13/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Lãnh đạo phe Dân chủ Harry Reid và Lãnh đạo phe Cộng hòa Mitch McConnell của Thượng viện, vốn bắt đầu đàm phán hôm 12/10, đã xuất hiện tại Thượng viện để bày tỏ sự lạc quan về việc hoàn tất thỏa thuận trên trong vài ngày tới. Nếu được Thượng viện do phe Dân chủ lãnh đạo thông qua, đề xuất này sẽ được chuyển đến Hạ viện do phe Cộng hòa lãnh đạo.Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và giới lãnh đạo Thượng viện đã bị hoãn để họ có thêm thời gian "tiếp tục tạo ra các tiến triển quan trọng" hướng tới một giải pháp cho vấn đề mở cửa lại chính phủ và trần nợ.Tuy nhiên cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết có vẻ như đã xuất hiện tiến triển trong cuộc thương lượng tại Thượng viện về bế tắc tài chính song Mỹ vẫn có nhiều nguy cơ vỡ nợ nếu các nghị sĩ Cộng hòa không chịu bỏ qua những quan ngại mang tính phe phái.Tổng thống Obama, dự kiến sẽ gặp giới lãnh đạo quốc hội tại Nhà Trắng trong ngày 14/10, nói rằng tại cuộc gặp này, ông sẽ có thể xác định được liệu các tiến triển nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ ngừng hoạt động và tránh vỡ nợ có phải là thật hay không, trước thời hạn chót vào ngày 17/10 tới.Trong diễn biến liên quan cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền LHQ, chuyên gia người Anh Nigel Rodley đã lên án các nghị sĩ Cộng hòa về tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ khi quyết chống đối đạo luật cải cách y tế của Tổng thống Obama, vốn nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về dịch vụ bảo hiểm cho người dân Mỹ.TN(Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.