Tín hiệu khởi sắc của ngành Du lịch Ninh Thuận

Sau thời gian nới lỏng giãn cách phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu khởi sắc trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Chú thích ảnh
Du khách vui chơi, tắm biển Cà Ná, huyện Thuận Nam. 

Con số hơn 30.000 lượt khách đến tỉnh du lịch nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ đã thể hiện rõ tín hiệu lạc quan, tạo động lực để ngành Du lịch Ninh Thuận bứt phá sau khi dịch COVID-19 qua đi.  

Ghi nhận tại các điểm du lịch, nhất là tại các điểm du lịch miền biển trong tỉnh, sau khi được phép mở cửa đón khách trở lại, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch khẩn trương quảng bá điểm đến lý tưởng của mình để thu hút du khách đến nghỉ lễ. Nhờ đó, lượng du khách đến với Ninh Thuận nghỉ dưỡng, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của biển, các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất nắng Ninh Thuận khá đông.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, các điểm đến tham quan du lịch trong tỉnh như: Vườn nho Ba Mọi; làng nho Thái An; làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; làng nghề gốm Bàu Trúc; tháp Pô Klông Garai…. trong ngày nghỉ lễ thu hút rất đông du khách đến tham quan. Tại các điểm du lịch biển như: Vịnh Vĩnh Hy, bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, khu du lịch Hòn Cò - Cà Ná, Mũi Dinh-Sơn Hải… mỗi ngày có vài nghìn lượt khách đến vui chơi, giải trí. Đặc biệt, số lượng du khách lưu trú cũng tăng đáng kể.

Du khách từ các tỉnh, thành đến du lịch, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận cảm thấy rất an tâm bởi mọi hoạt động vui chơi, giải trí luôn được đảm bảo an toàn. Ban quản lý các khu du lịch luôn bố trí nhân viên trực, hướng dẫn du khách đến các điểm vui chơi, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí trong những ngày nghỉ lễ; đồng thời tuyên truyền để du khách chủ động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận Hồ Sĩ Sơn chia sẻ: Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Thuận cũng như cả nước gặp khá nhiều khó khăn. Được hoạt động trở lại, nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã chủ động nắm thời cơ để quảng bá, giới thiệu điểm đến để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ.

Nếu như thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019, Ninh Thuận thu hút tới 68.000 lượt khách thì năm nay con số hơn 30.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp này cũng là rất ấn tượng đối với ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy điểm sáng về du lịch của tỉnh trong thời gian tới; qua đó các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch chung tay cùng với ngành Du lịch tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phát triển ngành "công nghiệp không khói".   

Với tiềm năng du lịch phong phú, đặc sắc, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như sự chung tay của các doanh nghiệp, Ninh Thuận có đủ cơ sở để xây dựng và bứt phá, đưa du lịch phát triển trở thành một trong sáu nhóm ngành kinh tế trụ cột của tỉnh, đứng thứ hai sau ngành năng lượng tái tạo.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.